MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không thể tiêu thụ do dịch COVID-19, nông sản ở Hải Dương bị vứt bỏ đầy ruộng. Ảnh Thủy Nguyên

Hải Dương: Cà chua, bắp cải chín rục trên đồng mong chờ giải cứu

Mai Dung - Thủy Nguyên LDO | 19/02/2021 18:39

Dịch COVID-19 bùng phát cũng là lúc những cánh đồng trồng rau vụ đông ở TP.Chí Linh (Hải Dương) đến vụ thu hoạch. Không thể tìm "đầu ra", nông dân Hải Dương ngậm ngùi vứt bỏ nông sản khắp cánh đồng.

Tại cánh đồng ở khu dân cư Hoàng Gián Mới (phường Hoàng Tiến, TP.Chí Linh), những quả cà chua chín thối rụng đầy gốc. Ảnh TN
Bà Nguyễn Thị Vững, người dân phường Hoàng Tiến cho biết, cả vườn cà chua đến vụ thu hoạch cả tuần nay nhưng chưa bán được quả nào. Nhà ăn không xuể, bà Vững đành để cà chín, rụng thối cả cánh đồng.
Khu dân cư Hoàng Gián Mới có khoảng 20 hộ trồng cà chua, nhà nhiều nhất là 7 sào, nhà nào ít cũng 3 sào. Mỗi sào trồng 1.000 - 1.200 cây, cho sản lượng khoảng 3 tấn/sào. Theo chia sẻ của người dân, mỗi sào cà chua, bà con phải đầu tư 2-3 triệu đồng tiền giống, giàn, chưa kể công chăm bón. Như những vụ trước, mỗi sào cà chua thu được 7 triệu đồng, vụ này coi như mất trắng. Ảnh TN
Không chỉ cà chua, những ruộng bắp cải cũng chung "số phận" khi không có đầu ra, nở trắng cả ruộng.
Ruộng rau phải vứt bỏ do không có người mua. Ảnh TN

Theo thống kê của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, trên địa bàn tỉnh còn 4.087ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản tại nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn 90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, hảo, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa). Ảnh Thủy Nguyên

Tỉnh đoàn Hải Dương vận động thanh niên hỗ trợ thu gom nông sản cho bà con nông dân
Tỉnh đoàn cũng kết nối với các doanh nghiệp, đưa nông sản vào tiêu thụ tại các khu cách ly ở Tứ Kỳ và Kim Thành

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn