MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biểu đồ giá trị giao dịch trên sàn HoSE ngày 23.3.2020 (nguồn: HoSE).

Hai phiên Vn-Index giảm điểm lịch sử: Mua vào lại lo!

Thế Lâm LDO | 24/03/2020 07:58

Vn-Index đã có 2 phiên giảm điểm lịch sử “thổi bay” gần 19 tỉ USD vốn hóa thị trường. Phiên giảm điểm lịch sử thứ nhất vào ngày 9.3, sau rất nhiều năm chỉ số này mới có phiên giảm đến 6,28%. Phiên thứ hai ngày 23.3, Vn-Index giảm 6,08%.

Như vậy tính từ đầu năm 2020, Vn-Index đã mất tổng cộng 294,4 điểm, tương đương với mức giảm 30,6%. Tuy nhiên, với không ít mã cổ phiếu, mức giảm thậm chí đạt tới ngưỡng 50%.

Trong phiên giảm điểm lịch sử thứ hai ngày 23.3, cái “được” theo dự báo trước đó của các công ty chứng khoán là sẽ khó xảy ra bán tháo. Minh chứng là giá trị giao dịch hơn 4.800 tỉ đồng vẫn thấp hơn phiên hoảng loạn ngày 9.3 khoảng 15% và thấp hơn phiên ngày 13.3 khoảng 30%. Thực tế này cho thấy phiên hôm 23.3 đã không xảy ra bán tháo bằng mọi giá song lực mua bắt đáy cũng không quá mạnh vì thận trọng.

Sau phiên giảm điểm lịch sử thứ hai, hầu hết các công ty chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt nên đứng ngoài thị trường. Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), nhà đầu tư chỉ nên nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu từ 10-15% tập trung vào các mã cổ phiếu có tầm nhìn trung và dài hạn.

Bởi nỗi lo Vn-Index tiếp tục bị thủng đáy trong những phiên tới đang lớn dần, trước mắt là vùng đáy 650-685 điểm và sau đó sẽ đến vùng đáy 635-645 điểm, và thậm chí còn dự kiến vùng đáy 580-640 điểm. Song, tính hỗ trợ từ các vùng đáy này cũng có thể không đủ để trụ được trước sóng gió bởi xu thế giảm điểm vẫn còn rất lớn.

Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cũng không khuyến nghị bán ra bằng mọi giá lúc này. Trên thực tế, nhà đầu tư đến thời điểm này hầu hết đều đã thua lỗ, thoát ra dù ở mức độ nào thì cũng khó có thể tránh thua nếu không kịp cắt lỗ sớm. Biện pháp khả dĩ nhất là thận trọng mua vào theo chiến thuật dò đáy, đồng thời tranh thủ những phiên hồi phục kĩ thuật để thoát ra một phần.

Biểu đồ chỉ số Vn-Index ngày 23.3 (nguồn: tradingview.com).

Ở chiều ngược lại, khuyến nghị từ Công ty chứng khoán Phú Hưng, Công ty chứng khoán KB và cả BVSC, nhà đầu tư chịu được rủi ro và đang nắm giữ nhiều tiền mặt vẫn có thể tham gia một tỉ trọng nhỏ để mua dò đáy, tuy nhiên cũng nên hướng đến các cổ phiếu của những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Còn nếu nhà đầu tư nắm giữ tiền mặt không chịu được mức độ rủi ro cao thì nên đứng ngoài.

Theo thống kê, trong phiên ngày 23.3, khối ngoại đã bán ròng hơn 420 tỉ đồng. Đây là xu hướng của khối ngoại trong cả tháng qua và được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn ra trong nhiều phiên tới, chính là làm yếu đi sức hỗ trợ cho thị trường.

Khi nào khối ngoại quay trở lại mua ròng, khả năng Vn-Index mới có thể kìm hãm được đà giảm và những phiên giảm sâu. Vì thế, mua vào của nhà đầu tư khi đó cũng bớt lo lắng hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn