MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hải Phòng: Bỏ hàng chục triệu để mua đào rừng chơi Tết

Tiến Nguyễn LDO | 07/02/2018 06:45
Còn hơn một tuần nữa mới đến tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng trên các phố phường của TP Hải Phòng, không khí tết đã rộn ràng khắp nơi, những cành đào, cành mai thi nhau khoe sắc thắm tô đậm nét xuân...
Trên tuyến đường Lê Hồng Phong - con đường đẹp nhất Hải Phòng, hàng nghìn cành đào rừng được bày bán hai bên đường, cành đào càng mốc meo, nhiều địa y, rêu phủ nhiều thì giá càng cao.
Những cành đào này có giá cao ngất ngưởng, từ 15 đến 20 triệu đồng, nhiều cành có thế đẹp có giá lên đến 20 đến 25 triệu đồng. Mặc dù giá cao nhưng theo những người bán đào rừng, năm nay đào ra hoa đẹp, nở căng nên người dân rất ưa chuộng, còn hơn một tuần nữa mới đến tết Nguyên đán mà đào rừng đã bán rất chạy.
Nhiều cành đào thân " lũa"  trông hấp dẫn, nhưng khá kén người mua, khách mua đào "lũa" phải là những người am hiểu, yêu thích gỗ "lũa".
Đào rừng năm nay khá đẹp, hoa nở căng đều, nhiều người sẵn sàng bỏ ra bạc triệu để mua về chơi tết.
Bên cạnh hoa đào, hoa Mai cũng là lựa chọn của rất nhiều người Hải Phòng, ngày tết có cành đào, cành mai trong nhà tạo cảm giác ấm cúng, thân thương, rất gần gũi với người Việt.
Ngoài ra, nhiều cơ quan, gia đình cũng lựa chọn những giò lan đủ màu sắc để trang hoàng cho ngày tết cổ truyền.
Những cây bưởi trĩu quả cũng góp phần tô thắm sắc xuân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn