MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàn Quốc sẵn sàng mở rộng đầu tư năng lượng xanh, phát triển bền vững tại Việt Nam

Đức Mạnh thực hiện LDO | 26/04/2024 10:44

Trong cuộc trao đổi riêng với Báo Lao Động, ông Hong Sun (ảnh) - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) - nhấn mạnh, nhà đầu tư Hàn Quốc rất quan tâm đến vấn đề môi trường, đặc biệt là phát triển xanh, phát triển bền vững vì đây là xu hướng bắt buộc của toàn cầu. Họ sẵn sàng mở rộng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng xanh, phát triển bền vững tại Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục hành chính lại là một thử thách lớn.

Ông hãy chia sẻ chi tiết hơn về những thách thức doanh nghiệp Hàn Quốc gặp phải khi đầu tư vào năng lượng tái tạo, phát triển bền vững tại Việt Nam?

- Chúng tôi đang chờ đợi nhiều quy định pháp luật mới để có thể phát huy được khả năng của mình trong phát triển bền vững. Theo đó, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến năng lượng xanh, tái tạo. Đặc biệt chúng tôi đang đầu tư vào Việt Nam khoảng 10.000 doanh nghiệp, đa số ở lĩnh vực công nghiệp. Đồng nghĩa rất nhiều mái nhà trong số đó có thể được tận dụng làm năng lượng mặt trời.

Vào những ngày cuối tuần, những nhà máy đó sẽ không sử dụng hết số năng lượng sản xuất ra. Tuy nhiên, việc bán lại số điện đó cho các công ty điện lại đòi hỏi đàm phán cùng rất nhiều thủ tục. Ở nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc chúng tôi, tổng công ty điện lực sẽ ký hợp đồng trực tiếp với các nhà máy đó để thu mua lượng điện thừa này dù giá thành có rẻ hơn, từ đó sẽ tận dụng được hiệu quả đầu tư.

Quy hoạch điện VII, Quy hoạch điện VIII đã được Việt Nam thông qua. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án sẽ phát sinh rất nhiều thủ tục hành chính khác. Chính vì thế, cần đơn giản hóa thủ tục và xem xét một cách nhanh chóng.

Điều này sẽ góp phần tích cực vào thu hút đầu tư nước ngoài nói chung và đầu tư của Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng nói riêng.

Vậy Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm nào từ Hàn Quốc trong phát triển năng lượng tái tạo?

- Để cung cấp nguồn điện vừa rẻ vừa hiệu quả, Hàn Quốc đã và đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Điều này sẽ giải quyết tốt việc cung cấp điện với giá cả khá phù hợp. Nhờ phát triển về công nghệ và tối ưu chi phí đầu tư nên chúng tôi đã có thể xuất khẩu điện hạt nhân tới một số quốc gia bên ngoài.

Do đó, nếu Chính phủ Việt Nam quan tâm về vấn đề môi trường, giá cả và đặc biệt về điện thì có thể xem xét phát triển điện hạt nhân trong tương lai.

Còn với dòng vốn xanh, ông đánh giá khả năng tiếp cận của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đang như thế nào?

- Đối với một số dự án quy mô lớn đầu tư hàng tỉ USD, vốn tự có, vốn chủ sở hữu vẫn còn hạn chế. Đồng nghĩa rất nhiều nguồn vốn phải huy động thêm từ phía các cơ quan chức năng và tổ chức tài chính. Khi đó nếu không có sự đảm bảo từ phía Chính phủ và các hợp đồng dài hạn thì chúng tôi rất khó để huy động được vốn, đặc biệt là vốn xanh.

Xin cảm ơn ông đã chia sẻ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn