MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lượng thịt heo và rau củ quả tại chợ đầu mối đang dồi dào. Ảnh: Huân Cao

Hàng hóa ở chợ TPHCM luôn dồi dào, cảnh giác với chiêu trò khan hiếm hàng

Huân Cao LDO | 22/06/2021 14:07

Hiện hàng hóa về chợ đầu mối ở TPHCM đang dồi dào, cung cấp đủ lượng hàng cho các chợ nhỏ trên toàn thành phố. Vì vậy, người dân không phải lo thiếu hàng hóa trong thời điểm Thành phố đang tăng cường công tác phòng dịch hiện nay.

Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định

Sáng 22.6, PV Báo Lao Động đã đến chợ đầu mối Hóc Môn, là một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM để ghi nhận tình hình hàng hóa và giá cả tại chợ trong thời điểm Thành phố đang giãn cách xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hường, chủ sạp thịt heo chợ cho biết, từ ngày thành phố tăng cường công tác chống dịch, lượng hàng nhập về chợ vẫn bình thường và mức giá vẫn ổn định, không có tăng giá hay khan hiếm hàng.

"Các tiểu thương tại các chợ nhỏ vẫn đến chợ lấy hàng bình thường, giá cả vẫn giữ ổn định như trước, chứ không có tăng gì cả".

Lượng rau củ quả tại chợ luôn dồi dào. Ảnh: Huân Cao

Khảo sát của PV tại khu vực bán trái cây, rau củ quả, nhiều tiểu thương tại đây đều khẳng định lượng hàng nhập về dồi dào, đủ cung cấp cho người dân, giá cả vẫn giữ ổn định.

"Đợt này trái cây đang vào mùa rộ nên giá thấp hơn trước, dịch đang diễn biến phức tạp nhưng hàng hóa luôn dồi dào. Ngày thường trước đây thơm (dứa) loại 1 này tôi bán lẻ 12.000 đồng/trái, nhưng nay chỉ 10.000/trái" - Chủ sạp chuyên bán thơm cho biết.

Cảnh giác chiêu trò khan hiếm hàng để tăng giá

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, hiện chợ đang tăng cường công tác phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra, giám sát tài xế chở hàng vào chợ. Tuy nhiên, chợ vẫn đảm bảo nguồn cung hàng hóa lương thực, thực phẩm và rau củ quả cho các chợ lẻ trên địa bàn thành phố.

"Sản lượng hàng hoá nhập chợ ngày 21.6 gần 2.500 tấn. Trong đó: Rau, củ, quả 1.800 tấn, trái cây 350 tấn và thịt heo 290 tấn. Giá heo hơi tại doanh nghiệp từ 58.000 - 63.000 đồng/kg, giá heo hơi các trại chăn nuôi, hộ dân 60.000 đồng/kg - 63.000 đồng/kg. Giá heo mảnh loại 1: 87.000 - 92.000 đồng/kg, đùi rọ 80.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg..." - ông Dũng cho biết.

Giá thịt heo tại chợ đầu mối đang giữ ổn định so với thời điểm trước khi có chỉ thị của Thành phố về tăng cường phòng dịch. Ảnh: Huân Cao

Lãnh đạo chợ đầu mối Hóc Môn cam kết cung cấp đủ lượng hàng hóa cho các chợ nhở trên toàn thành phố. Do vậy, những thông tin tại một số chợ lẻ cho rằng, do dịch nên hàng hóa bị khan hiếm rồi tăng giá là mang tính trục lợi, người dân nên cảnh giác với thông tin này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn