MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một chủ ki ốt thông báo cho thuê trên đường Cao Thắng - TP Vinh (Nghệ An). Ảnh: Quang Đại

Hàng loạt ki ốt trên đất vàng tại TP Vinh kinh doanh ế ẩm

QUANG ĐẠI LDO | 20/03/2024 14:46

Nghệ An - Các tuyến phố kinh doanh một thời rất sầm uất trên các khu đất “vàng” ở TP Vinh như Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong… đồng loạt rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng khách.

Sáng 20.3, phóng viên trực tiếp khảo sát tại một số tuyến phố kinh doanh tại TP. Vinh để ghi nhận tình hình hoạt động tại đây. Theo quan sát, dù chưa đến thời gian nghỉ trưa, nhưng nhiều ki ốt dọc các tuyến đường lớn Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai… vẫn đóng cửa.

Một chủ ki ốt thông báo cho thuê trên đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Quang Đại

Nhiều ki ốt dán thông báo cho thuê kèm theo số điện thoại. Một số ki ốt kinh doanh dịch vụ đang hoạt động thì rơi vào tình trạng vắng khách, đìu hiu.

Ông Phạm Văn Hà (45 tuổi), chủ một cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Văn Cừ cho biết: “Đường Nguyễn Văn Cừ có giá đất thuộc top đắt nhất TP Vinh, lên đến hàng trăm triệu đồng/m2, trước đây kinh doanh rất sầm uất, với rất nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thu hút đông khách hàng. Nhưng thời gian từ 2 năm trở lại đây, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ rơi vào tình trạng vắng khách”.

Tình trạng kinh doanh đìu hiu tại phố Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Quang Đại

Theo ông Hà, sau dịch COVID-19, sức mua giảm hẳn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm ăn rất khó khăn.

Tình hình tương tự diễn ra ở các tuyến phố khác một thời cũng rất sầm uất như Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Lê nin…

Tại các tuyến đường xung quanh chợ Vinh như Cao Thắng, Trần Phú, Hồng Sơn… đều rơi vào tình trạng tương tự.

Chủ trung tâm thương mại thông báo cho thuê trên đường Hồng Sơn. Ảnh: Quang Đại

“Tôi thuê ki ốt này đã 2 năm, giá thuê 15 triệu đồng/tháng, cao hơn so với những tuyến phố khác, nhưng dạo gần đây rất vắng khách. Tôi đã trao đổi với chủ nhà để trả lại ki ốt, tìm địa điểm có giá thuê rẻ hơn” – chủ một cơ sở kinh doanh ẩm thực tại đường Lê nin cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, các ki ốt kinh doanh dịch vụ dọc các tuyến đường lớn hầu hết diện tích nhỏ, một số tuyến đường cấm dừng đậu ôtô vào giờ cao điểm, nên rất bất tiện cho khách hàng đi ôtô.

Một chủ ki ốt thông báo cho thuê trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Quang Đại

Chị Đặng Thị Trang, 36 tuổi, trú phường Hà Huy Tập (TP Vinh) cho hay, do công việc bận bịu nên chị chủ yếu mua các hàng hóa qua mạng, trên các trang mua bán trực tuyến như Tiki, Shopee, Tiktok…

“Hàng hóa trên mạng cực kỳ phong phú, giá rất rẻ, có thể đổi trả hàng, lựa chọn thoải mái, giao hàng tận nhà, trong khi một số ki ốt hét giá cao, thái độ phục vụ không tốt, đi lại, đậu xe bất tiện, mất thời gian. Do đó hiện nay có xu hướng chuyển sang mua hàng online, nhiều người nghiện mua sắm trực tuyến, các gian hàng truyền thống càng trở nên ế ẩm” – chị Trang nói.

Ông Lê Văn Hồng, một chủ doanh nghiệp tại TP Vinh chia sẻ: “Các ki ốt kinh doanh ở các mặt đường lớn trước đây là lợi thế, nhưng nay đã trở nên khó khăn do giá cả thuê mặt bằng cao, chật chội, thiếu chỗ đậu xe. Bên cạnh đó xu hướng mua hàng online ngày càng trở nên phổ biến và có độ tin cậy nên khách hàng càng ít đến mua trực tiếp”.

“Theo tôi, đây là một xu hướng tất yếu, buộc các chủ cơ sở kinh doanh phải thay đổi để đáp ứng xu hướng mua sắm mới của khách hàng, đồng thời giải phóng tình trạng ách tắc, lộn xộn do việc kinh doanh ở các ki ốt mặt tiền gây ra” – doanh nhân Lê Văn Hồng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn