MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một diện tích hàng chục ha đất lúa bỏ hoang ở xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) trong vụ hè - thu này vì không chủ động được nước tưới. Ảnh: Trần Tuấn.

Hàng nghìn ha đất lúa bỏ hoang vì không chủ động được nước tưới

TRẦN TUẤN LDO | 05/07/2023 12:39

Hà Tĩnh - Vụ hè - thu năm nay, tại Hà Tĩnh có hàng ngàn ha đất lúa phải bỏ hoang vì không chủ động được nước tưới.

Đến thời điểm đầu tháng 7 này, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành gieo cấy vụ hè - thu năm 2023. Thế nhưng, tại nhiều địa phương ở tỉnh này diện tích đất lúa bỏ hoang cũng rất lớn.

Trong đó, Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh, huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê là những huyện có tỉ lệ diện tích đất lúa bỏ hoang vụ hè - thu này lớn so với vụ xuân.

Sáng 5.7, ông Lê Anh Đức - Phó trưởng phụ trách Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) huyện Nghi Xuân - cho biết, vụ hè thu này toàn huyện Nghi Xuân gieo cấy được 639 ha (đạt hơn 99,8% kế hoạch). Trong khi vụ xuân năm 2023 huyện Nghi Xuân gieo cấy đạt 3.205,9ha.

Như vậy, diện tích gieo cấy vụ hè - thu của huyện này chỉ bằng 20% so với diện tích gieo cấy vụ xuân.

Theo ông Đức, tỉ lệ gieo cấy vụ hè - thu của Nghi Xuân đạt thấp so với vụ xuân vì huyện Nghi Xuân phần lớn diện tích không chủ động được nước tưới vào vụ hè - thu. Chỉ những diện tích chủ động được nước tưới thì mới canh tác 2 vụ, còn lại phần lớn chỉ canh tác 1 vụ xuân nhờ vào nước mưa.

“Nông nghiệp trồng trọt của huyện Nghi Xuân chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết. Tổng diện tích chủ động tưới được chỉ đạt gần 1.500 ha, trong khi tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 8.000 ha” - ông Đức thông tin thêm.

Nhiều nông dân Hà Tĩnh xót xa khi đất lúa phải bỏ hoang vụ hè - thu vì không có kênh thủy lợi, không chủ động được nước tưới. Ảnh: Trần Tuấn.
Thực tế nếu đầu tư thêm hệ thống kênh mương nội đồng thì tại Hà Tĩnh có thể tăng diện tích gieo cấy vụ hè - thu lên cao hơn nữa. Hình ảnh này là minh chứng cho thấy chỉ cách một con kênh nhưng bên trái thì lúa xanh tốt còn bên phải bỏ hoang vì không có kênh dẫn nước. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo số liệu từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ hè - thu năm 2023 này của toàn tỉnh Hà Tĩnh gồm 13 huyện, thị, thành phố đạt 44.805ha, trong khi vụ xuân 2023 là 59.386ha (hè - thu đạt hơn 75% so với vụ xuân, tương đương hơn 14,5.000 ha bỏ hoang).

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh - cho hay, diện tích gieo cấy lúa vụ hè - thu này ở Hà Tĩnh đạt thấp so với vụ xuân vì nhiều địa phương có diện tích khá lớn không chủ động được nước tưới, chỉ sản xuất được một vụ xuân nhờ vào nước mưa.

Ông Hà cũng khẳng định, diện tích đất lúa chỉ sản xuất được vụ xuân phần lớn sẽ bỏ hoang vào vụ hè - thu chứ không tận dụng được bao nhiêu để sản xuất cây hoa màu ngắn ngày, vì không phù hợp thổ nhưỡng, thậm chí cây ngắn ngày cũng khô héo vì không có nước tưới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn