MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
VN-Index đang gặp rung lắc tại ngưỡng cản mạnh 1.200 điểm. Ảnh: Đức Mạnh

Hậu chinh phục 1.200 điểm, VN-Index khó có thể quay đầu giảm mạnh

Đức Mạnh LDO | 27/07/2023 20:53

Các chuyên gia đánh giá chỉ số VN-Index hiện đang đi lên cùng thanh khoản tăng dần và nền thông tin tích cực.

Dòng tiền ồ ạt chảy vào thị trường chứng khoán đã giúp chỉ số đại diện VN-Index cán mốc 1.200 điểm trước khi điều chỉnh nhẹ. Đây là mức cao nhất trong 10 tháng qua và cũng được xác định là kháng cự mạnh trong ngắn hạn của thị trường.

Vận động rung lắc tại vùng giá cao nhằm giũ bỏ lượng hàng giá thấp có thể tiếp tục diễn ra trước khi VN-Index cân bằng và tăng trở lại. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Nhật Khánh - Trưởng phòng đầu tư tại FIDT - cho rằng thông thường, những vùng điểm số chẵn luôn là cột mốc tâm lý mạnh và nhạy cảm. Khi điểm số đạt mốc này, nhà đầu tư sẽ phản ứng để kiểm định lại một lần nữa. Tuy nhiên theo quan sát của ông, với lượng tiền vào hiện tại thì mốc này sẽ không quá khó để VN-Index chinh phục. Tuy nhiên sẽ có nhịp giảm không quá dài (cùng lắm trên một tuần) bởi suốt từ tháng 5 đến nay chưa có nhịp điều chỉnh nào rõ nét mà chỉ loanh quanh vài phiên giảm.

Đánh giá về nhịp tăng lần này, ông Khánh nhận thấy không giống như những đợt phục hồi ở giai đoạn trước.

Vị chuyên gia lý giải: "Hiện nay đang là trạng thái tốt của thị trường, gần như có thể gọi là một xu hướng tăng (uptrend) chứ không phải nhịp phục hồi ngắn. Nền tảng được bổ trợ từ hàng loạt thông tin vĩ mô tốt như chính sách tiền tệ mở rộng, chính sách tài khoá, giải ngân đầu tư công... Những mục tiêu mà chúng ta đề ra đang được thực hiện rất rốt ráo.

Trong đợt phục hồi trước, thanh khoản cứ giảm dần còn bây giờ lại ngược lại, thanh khoản đang tăng theo điểm số. Bởi khi thị trường đi lên, khối lượng phải tăng, tiền vào mới giúp duy trì nhịp tăng trưởng một cách bền vững".

Theo ông Khánh, khi thị trường đi lên luôn có cơ hội cho nhà đầu tư lướt sóng nhưng cần trang bị kiến thức. Nếu chưa có cổ phiếu trong danh mục thì nhà đầu tư nên chờ nhịp điều chỉnh để tham gia, hoặc chỉ giải ngân khoảng 1/3 vào thời điểm hiện tại để tránh tâm lý FOMO.

Theo ông Phan Linh - Giám đốc chuyên môn sản phẩm, CTCP Takeprofit, dòng tiền trên thị trường đang tương đối khoẻ. Mỗi khi bị bán xuống thì luôn có lực cầu hấp thụ ngay sau đó. Bên cạnh đó, mỗi khi VN-Index vượt qua vùng kháng cự mạnh trong thời gian qua đều có sự góp mặt của cổ phiếu VCB.

Còn ông Nguỵ Văn Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TVI - cho rằng, rất khó có khả năng VN-Index quay đầu điều chỉnh giảm mạnh như năm 2021. Bởi thời điểm đó, sau khi chỉ số tăng khoảng 300 điểm đã giảm khoảng 200 điểm. Còn thị trường hiện nay chỉ tăng khoảng 120 điểm từ 1.080 lên 1.200 điểm, nên nếu trong trường hợp xấu nhất nhịp điều chỉnh cũng chỉ về khoảng 1.070 điểm, tương ứng vùng hỗ trợ ngắn hạn MA 20.

"Quan trọng nhất trong xu hướng này là mọi người quan sát cổ phiếu mình cầm thôi, chứ không cần quá lo lắng" - ông Hùng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn