MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hậu Giang: Giá heo cao kỉ lục, vẫn khó khăn trong việc tái đàn

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI LDO | 17/06/2020 19:36

Bất chấp thị trường heo hơi hiện đang rất “nóng” bởi nguồn cung ít trong khi giá bán lại cao, nhưng tại Hậu Giang, việc tái đàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, hiện đàn heo của tỉnh này mới chỉ khôi phục được khoảng 20-30%. Còn theo thống kê đầu tháng 6, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh dao động từ 92 – 94 ngàn đồng/kg. Riêng giá heo giống trung bình khoảng 3,2 - 3,4 triệu đồng/con 10kg.

Tuy nhiên, khâu tái đàn phải đối mặt với rất nhiều thách thức, rủi ro vì nguồn cung con giống hiện nay vẫn quá khan hiếm. Quan trọng hơn, nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào khiến người nuôi không mặn mà.

Tại Hậu Giang, đợt dịch tả heo Châu Phi vừa qua, một số hộ bị thiệt hại đã có cách làm sáng tạo khi kết hợp nuôi nhiều loài vật nuôi để tăng thu nhập, giảm thiệt hại khi có dịch bệnh xuất hiện. Các hộ này đang nuôi các loài vật khác như lươn, ba ba... hứa hẹn giá trị kinh tế cao nên chưa có ý định tái đàn heo trở lại.

 Người nuôi heo phải đối mặt với rất nhiều thách thức, rủi ro. Ảnh: T.L 

Ông Trần Văn Tân ở xã Long Trị A (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cho biết, ông tận dụng chuồng heo bỏ trống do dịch tả heo Châu Phi để nuôi lươn theo hướng an toàn thực phẩm. Nếu so sánh giữa hai loài, ông Tân nhận thấy việc nuôi lươn cho hiệu quả kinh tế cao, nhưng rủi ro ít hơn khi nuôi heo.

“Sau khi được sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật cộng với kinh nghiệm học hỏi tôi đã dần tích lũy được kinh nghiệm. Vì thế, dù giá heo hơi giữ mức rất cao, nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện tái đàn trở lại” – ông Tân cho biết.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang - Trương Ngọc Trưng cho hay, tới thời điểm hiện tại, dù dịch bệnh trên heo đang được kiểm soát tốt nhưng dịch tả heo Châu Phi có khả năng tái phát bất cứ lúc nào, mầm bệnh còn tồn lưu trong môi trường, bởi bệnh chưa có vắc-xin phòng và thuốc trị.

Cũng theo ông Trưng, hiện người dân ngại 2 chuyện là dịch bệnh và giá con giống cao. Trong đó, nguồn cung con giống là khó khăn nhất. Đây là tình hình chung cả nước chứ không riêng Hậu Giang.

Dù dịch tả heo châu Phi đang được kiểm soát tốt, nhưng dịch này có khả năng tái phát bất cứ lúc nào. Ảnh: T.L 

“Hiện, chỉ có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có con giống nhưng họ chỉ cung cấp trong hệ thống, không cung cấp ra ngoài. Còn các trung tâm giống ở phía Nam lúc này cũng không có đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu tái đàn” - ông Trưng nói.

Còn ông Trần Chí Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang - cho biết, thực trạng hiện nay nguồn heo giống rất hiếm. Trước khi dịch xảy ra, heo nái giống có số lượng trên 18.000 con nhưng hiện chỉ còn trên 7.700 con, giảm gần 70% tổng đàn nái. Số lượng heo đực giống giảm rất nhiều, hiện còn chưa được 100 con.

Để góp phần tạo nguồn con giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh nhập trên 200 con heo nái. Với đà này, ngành nông nghiệp dự đoán đến giữa năm 2021 mới có khả năng đáp ứng đủ con giống tái đàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn