MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hậu Giang: Xử phạt 31 cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi hơn 177 triệu

HỒ THẢO LDO | 30/08/2022 15:07

Hậu Giang - Ngày 30.8, Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang thông tin, đã phát hiện  31 cửa hàng vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản và đã xử phạt với số tiền hơn 177 triệu đồng.

Theo đó, Đoàn thanh tra Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang đã tiến hành thanh, kiểm tra tại 71 cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi các loại, đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời tiến hành bốc 50 mẫu (29 mẫu thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản; 21 mẫu thuốc thú y) để thử nghiệm chất lượng.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang, đoàn thanh tra đã lập biên bản những trường hợp người trực tiếp bán thuốc thú y không có chứng chỉ hành nghề thú y; Chứng chỉ hành nghề thú y hết hạn; Buôn bán vaccine, thuốc thú y quá hạn sử dụng; Cân hết hạn kiểm định; Bán thuốc thú y không có trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam,…

Đồng thời, đoàn thanh tra đã gửi 50 mẫu đi thử nghiệm tại các Trung tâm ở TPHCM được Bộ NNPTNT chỉ định cho kết quả như sau: Trong 29 mẫu thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản có 7 mẫu không đạt (tỉ lệ 24,1%). Trong đó: 4 mẫu giả về chất lượng, 3 mẫu có chất lượng không phù hợp. Trong 21 mẫu thuốc thú y có 9 mẫu không đạt (tỉ lệ 42,86%). Trong đó: 6 mẫu giả, 3 mẫu có chất lượng không phù hợp.

Cũng theo Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang, kết thúc quá trình thanh tra, có 31/71 cửa hàng vi phạm (chiếm tỉ lệ 43,66%). Các trường hợp vi phạm đã xử lý và ban hành 31 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (30 quyết định phạt tiền, 1 quyết định phạt cảnh cáo) với tổng số tiền là 177.273.000 đồng.

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp hàng hoá giả về chất lượng, đoàn thanh tra đã tiến hành thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở NNPTNT, đồng thời cũng đã tổng hợp hồ sơ gửi về Thanh tra Bộ NNPTNT, Thanh tra Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố nơi các nhà máy sản xuất đóng trên địa bàn để tiếp tục truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp làm cho giá thành nguyên liệu tăng cao, dẫn đến tình trạng một số đơn vị sản xuất đã không thực hiện duy trì hoạt động quản lý chất lượng trong sản xuất hàng hoá. Do đó, đã tạo ra những sản phẩm không đảm bảo chất lượng cung cấp cho thị trường, gây thiệt hại lớn cho người dân khi mua phải những lô hàng hoá này.

Đồng thời, Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cũng khuyến cáo người dân nên mua sản phẩm của những cơ sở có thương hiệu, có uy tín, nhãn mác rõ ràng để sử dụng nhằm đảm bảo cho cây trồng, vật nuôi đạt năng suất, chất lượng cao, tăng lợi nhuận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn