MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong kịch bản tích cực, VN-Index đạt trên 1.425 điểm trong năm 2024. Ảnh: Đức Mạnh

Hé lộ nhóm cổ phiếu duy nhất có thể tăng trưởng lợi nhuận ba chữ số

Đức Mạnh LDO | 11/01/2024 10:51

Với kịch bản cơ sở, chuyên gia dự báo VN-Index có thể đạt 1.298 điểm trong năm 2024. Trong đó sẽ có duy nhất một nhóm cổ phiếu có thể ghi nhận tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt ba chữ số.

Năm bản lề cho đà tăng trưởng dài hạn hơn

Theo đội ngũ phân tích từ Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2024 tiếp tục sẽ đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên cơ hội để các doanh nghiệp bứt phá không hề nhỏ. Thị trường chứng khoán trong năm 2024 cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố cơ bản này. Nếu các nút thắt được tháo gỡ và môi trường kinh doanh thuận lợi, năm 2024 được kỳ vọng sẽ là năm bản lề để thị trường tăng trưởng dài hạn hơn trong tương lai.

BSC chỉ ra một số yếu tố đáng chú ý đối với thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm:

Thứ nhất, chờ đợi vào làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp theo vào Việt Nam. Việc nâng cấp, củng cố quan hệ với các cường quốc, nền kinh tế lớn trên thế giới cũng như định hướng của Chính phủ vào việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam đón nhận nguồn vốn lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn từ năm 2024 trở đi.

Thứ hai, kỳ vọng vào nỗ lực của cơ quan quản lý và thành viên thị trường trong việc nâng hạng thị trường. Nếu Việt Nam được FTSE chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi sơ cấp, dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư nước ngoài sẽ đổ bộ vào thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô lớn. Từ đó sẽ tạo cơ sở để thị trường bước vào một chu kỳ tăng điểm ấn tượng trong tương lai.

Thứ ba, dấu hỏi về thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024. Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản) vào giai đoạn cuối năm 2024 sẽ là thách thức lớn để kiểm định lại các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng và thị trường bất động sản nói chung. Mặt khác một số quy định của Nghị định 08 ngưng hiệu lực cũng sẽ là vấn đề quan trọng cần lưu ý.

Thứ tư, khả năng “hạ cánh mềm” của Mỹ và động lực tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Trong kịch bản tích cực, Mỹ có thể đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát mà không làm tổn hại quá lớn đến tăng trưởng kinh tế, đồng thời Trung Quốc lấy lại được động lực tăng trưởng trong 2024 sẽ là trợ lực quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu trong nước cũng như cải thiện tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

Khả năng VN-Index đạt 1.298 điểm

Trên nền tảng cơ bản trên, đội ngũ chuyên gia từ BSC dự báo chỉ số VN-Index theo 2 kịch bản. Với kịch bản 1, VN-Index đạt dưới 1.200 điểm với giả định EPS tăng trưởng 13% và P/E ở mức 13,4 lần. Kịch bản 2, VN-Index đạt trên 1.425 điểm nếu EPS tăng trưởng 20% và P/E ở mức 15 lần. Kịch bản cơ sở 1.298 điểm với giả định EPS và P/E tăng trưởng lần lượt 17% và 14,3 lần.

Về thanh khoản bình quân 3 sàn, kịch bản 1, 2 có giá trị giao dịch tăng lần lượt 20% và -5%. Kỳ vọng đến từ môi trường lãi suất thấp tiếp tục duy trì; nhà đầu tư cá nhân sẽ tiếp tục là động lực chính trên thị trường; hệ thống giao dịch KRX chính thức đi vào hoạt động, đặc biệt là kỳ vọng vào giao dịch T+0; việc nâng hạng thị trường từ FTSE sẽ giúp cải thiện đáng kể thanh khoản.

Bên cạnh đó, số lượng tài khoản mở mới tiếp tục gia tăng ở các kịch bản khi chứng khoán dần trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn và phổ cập hơn đối với nhiều tầng lớp nhà đầu tư, đặc biệt là thế hệ trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ.

Năm 2024, nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng được dự báo có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế vượt trội. Ảnh: BSC

Dự báo về tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong năm 2024, BSC cho rằng nhóm vật liệu xây dựng sẽ đảo chiều tăng mạnh nhất 103%. Ngay sau đó là nhóm thuỷ sản (81%), tiện ích (48%), bán lẻ - dịch vụ ăn uống (45%)... Ngược lại, nhóm cảng và hậu cần có thể sẽ tăng trưởng âm 32%, bất động sản đi lùi 20% và ôtô âm 5%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn