MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Blue Point đang sở hữu 60,6% vốn IDP. Ảnh: MA.

Hé lộ về Blue Point - cổ đông chi phối Sữa Quốc tế (IDP) sắp lên UPCOM

Tùng Thư LDO | 21/12/2020 19:37

Trong 2 năm 2018 và 2019, Công ty Cổ phần Blue Point (cổ đông chi phối tại IDP) không ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ mà chỉ ghi nhận doanh thu tài chính.

Như Lao Động đã thông tin, ĐHCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) diễn ra ngày 18.12 vừa qua đã thông qua việc đăng ký niêm yết hơn 58,9 triệu cổ phiếu trên UPCOM. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2020.

Như vậy, rất có thể IDP sẽ là doanh nghiệp sữa tiếp theo niêm yết tại hệ thống UPCoM sau Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk). IDP chính là công ty sở hữu thương hiệu sữa Ba Vì và LIF (Love in Farm).

Hiện, Blue Point đang là cổ đông chi phối tại IDP.

Hồi đầu tháng 8.2020, Blue Point đã tiến hành mua vào gần 13 triệu cổ phần IDP, gia tăng tỉ lệ sở hữu lên 80,38%.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 8 và đầu tháng 12 vừa qua, IDP lại cho biết Blue Point đã bán lần lượt 2,4 triệu và hơn 5,6 triệu cổ phần IDP, đưa tỉ lệ sở hữu xuống 60,6% vốn.

IDP từng lỗ đến âm vốn chủ sở hữu trước khi về tay Blue Point

Trong suốt giai đoạn 2016- 2019, IDP kinh doanh bết bát đến mức âm vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, bước sang năm 2020, kết quả kinh doanh của công ty tăng trưởng đáng chú ý khi doanh nghiệp này trong quá trình đổi chủ sở hữu từ Howard Holding PTE do VinaCapital quản lý sang Blue Point.

Theo báo cáo tài chính do IDP công bố, 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của công ty đạt 1.693 tỉ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ 2019. Cùng với đó, lãi sau thuế đạt 150,5 tỉ đồng, gấp 2,43 lần so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu của IDP cũng thoát âm, từ -40,8 tỉ đồng tại ngày 1.1.2020 sang hơn 441 tỉ đồng vào cuối quý II.

Dù lãi lớn nhưng tại ngày 30.6.2020, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ sau thuế chưa phân phối là -428,5 tỉ đồng.

Liệu Blue Point có thể vực dậy IDP?

Theo Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, CTCP Blue Point được thành lập vào tháng 12.2015 tại TPHCM. Trụ sở công ty tại Tầng 10 Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Hiện tại, công ty có tổng giám đốc/người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Thành. Ngành nghề kinh doanh chính của Blue Point là hoạt động tư vấn đầu tư.

Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Blue Point mà Lao Động có được, tại ngày 31.12.2019, quy mô vốn chủ sở hữu của công ty đạt gần 133 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 100 tỉ.

Đến hết năm 2019, tổng tài sản của Blue Point ở mức 657,5 tỉ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới hơn 90% tổng tài sản, ở mức xấp xỉ 594 tỉ đồng.

Ở thời điểm 31.12.2019, nợ phải trả của Blue Point ở mức 524,5 tỉ đồng - gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, vay và nợ thuê tài chính chỉ ở mức 7,7 tỉ đồng.

Trong 2 năm 2018 và 2019, Blue Point không ghi nhận doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Doanh nghiệp này chỉ ghi nhận doanh thu tài chính. Blue Point cũng không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, doanh thu tài chính năm 2018 và 2019 của Blue Point lần lượt đạt 15,5 và 27,2 tỉ đồng.

Năm 2018, chi phí tài chính của Blue Point lên tới 14,6 tỉ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 466,6 triệu đồng nên lãi ròng của Blue Point chỉ còn vỏn vẹn hơn 376 triệu đồng.

Năm 2019, doanh thu tài chính tăng thêm khoảng 12 tỉ trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp của Blue Point giảm mạnh, chỉ còn lần lượt hơn 2,3 tỉ đồng và hơn 112 triệu đồng. Lãi sau thuế của doanh nghiệp theo đó cũng tăng vọt lên 24,7 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn