MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoàng Anh Gia Lai không có lãi, Dabaco ngậm ngùi thua lỗ vì nuôi heo

Thanh Giang LDO | 01/05/2023 16:05

Quý I/2023, trong khi Hoàng Anh Gia Lai hầu như không có lãi tại mảng nuôi heo, Dabaco thậm chí còn kinh doanh dưới giá vốn ở mảng kinh doanh cốt lõi là bán thành phẩm sản xuất.

Hoàng Anh Gia Lai nuôi heo hầu như không có lãi

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023, ghi nhận doanh thu đạt 1.697 tỉ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ.

Các mảng kinh doanh HAG đều tăng mạnh. Ảnh: Chụp màn hình. 

Đáng chú ý, các mảng kinh doanh của HAG đều tăng trưởng mạnh về doanh thu, đơn cử doanh thu trái cây tăng từ 392 tỉ lên 710 tỉ đồng, doanh thu bán heo tăng từ 194 tỉ lên 563 tỉ đồng, doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá tăng từ 160 tỉ lên 343 tỉ đồng..

Tuy nhiên, mảng nuôi heo của HAG hầu như không có lãi do giá vốn bán hàng lên đến 561 tỉ đồng, ăn mòn hết lãi gộp, thế nhưng nhờ mảng trái cây và bán hàng hóa, dịch vụ tăng trưởng mạnh, giúp HAG báo lãi sau thuế 303 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. 

Giá vốn bán hàng tăng cao ăn mòn gần như hết lợi nhuận gộp ở mảng nuôi heo của HAG. Ảnh: Chụp màn hình. 

Năm 2023, HAG đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 5.120 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỉ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2023, HAG đã hoàn thành 33% chỉ tiêu doanh thu và 27%  mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 31.3.2023, tổng tài sản của HAG đạt 20.580 tỉ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm; khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn nhất ghi nhận 7.609 tỉ đồng tăng 12%; hàng tồn kho giảm 15% về còn 981 tỉ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả HAG còn 15.254 tỉ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm quá nửa với 8.145 tỉ đồng, bao gồm 4.145 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn và 4.000 tỉ đồng nợ vay dài hại. Tại ngày 31.3.2023, HAG đang gánh khoản lỗ luỹ kế hơn 3.050 tỉ đồng.

Dabaco lỗ đậm

Tương tự, ngành chăn nuôi gặp khó khăn khiến đại gia nuôi heo Dabaco lỗ kỷ lục 321 tỉ đồng sau 3 tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) đạt 2.314 tỉ đồng, giảm 18% so với quý I/2022. Đồng thời, DBC báo lỗ sau thuế 321 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 9 tỉ đồng.

Giải trình về biến động kinh doanh, bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh văn phòng HĐQT – thông tin, quý I/2023, kinh tế trong nước bị ảnh hưởng mạnh bởi những tác động tiêu cực của giai đoạn hậu COVID-19 và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Ngành nông nghiệp nói chung, ngành chăn nuôi nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch tả lợn châu Phi liên tục tái phát tại nhiều địa phương trong cả nước làm cho chi phí chăn nuôi tăng cao, trong khi sức mua giảm. Đồng thời, giá bán các sản phẩm chăn nuôi trên thị trường ở mức thấp suốt thời gian dài, dẫn tới kết quả chăn nuôi của các công ty con giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Dabaco kinh doanh dưới giá vốn ở mảng bán thành phẩm sản xuất. Ảnh: Chụp màn hình. 

Thực tế cho thấy, trong kỳ, mảng kinh doanh cốt lõi của Dabaco là bán thành phẩm sản xuất đưa về 2.248 tỉ đồng doanh thu, thế nhưng giá vốn bán hàng mảng này lên đến 2.266 tỉ đồng, đồng nghĩa với việc DBC lỗ gộp hơn 18 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp ở mảng bán thành phẩm sản xuất là 340 tỉ đồng.

Năm 2023, DBC đặt chỉ tiêu doanh thu (bao gồm tiêu dùng nội bộ) đạt 24.562 tỉ đồng, tăng hơn 11% và lãi sau thuế 569 tỉ đồng, gấp hơn 109 lần so với thực hiện năm 2022. Với kết quả trên, DBC cách mục tiêu lợi nhuận còn rất xa.

Tính đến cuối quý I/2023, tổng tài sản DBC đạt 12.136 tỉ đồng, giảm hơn 800 tỉ đồng sau 3 tháng. Phần biến động này đến từ khoản mục tiền DBC giảm mạnh từ 622 tỉ đồng về còn 150 tỉ đồng, hàng tồn kho giảm từ 5.207 tỉ đồng về 4.739 tỉ đồng.

Dabaco còn 7.816 tỉ đồng nợ phải trả, giảm hơn 500 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính còn 5.200 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn