MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lâm nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho người dân Tây Nguyên. Ảnh: Phan Tuấn

Hoạt động lâm nghiệp tạo việc làm cho khoảng 5 triệu lao động ở Tây Nguyên

Cát Tường LDO | 04/04/2023 19:53

Ngày 4.4.2023, tại Đắk Lắk, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Hội thảo là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong bối cảnh đất nước đang thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững và hiệu quả. Đặc biệt là với vùng Tây Nguyên - một vùng có vai trò chiến lược trong an ninh quốc gia, có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và là một trong các vùng có diện tích rừng lớn nhất cả nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày 10 tham luận, trong đó có 2 tham luận của các bộ: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 3 tham luận của đồng chí Lãnh đạo Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng; có 4 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học và tham luận của đại diện doanh nghiệp.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Trung

Các báo cáo, ý kiến tham luận và phát biểu tại Hội thảo đã tập trung vào những nội dung trọng tâm trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cụ thể là: Những kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; về kinh tế, đã thay đổi cơ cấu sản xuất lâm nghiệp theo hướng giá trị gia tăng của chuỗi sản xuất lâm nghiệp; về an sinh xã hội, các hoạt động lâm nghiệp đã tạo việc làm cho khoảng 5 triệu lao động, trong đó, các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao chiếm tỉ lệ lớn; về môi trường, tỉ lệ che phủ rừng liên tục tăng).

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận về những hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, Hội thảo đã có nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt tiến trình phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị 13-CT/TW ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của Ban Tổ chức, cảm ơn các ý kiến tham luận và phát biểu, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm tại Hội thảo, với nhiều nội dung trọng tâm trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Thành Trung

Đồng chí Trần Tuấn Anh đồng tình với các kiến nghị, đề xuất và nhấn mạnh một số nội dung:

Thứ nhất, về định hướng bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai hiện hành về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp.

Thứ hai, các giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và giải pháp phát triển bền vững dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới; hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thị trường tín chỉ cac-bon ở Việt Nam.

Thứ ba, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi trong công tác bảo đảm an sinh đối với người dân khu vực có rừng.

Thứ tư, khai thác tiềm năng Tây nguyên dựa trên 4 trụ cột để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ năm, một số giải pháp, kinh nghiệm thực hiện kinh tế tuần hoàn trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và sự phát triển bền vững cho Tây Nguyên; sản xuất, canh tác nông nghiệp hữu cơ theo phương thức phát triển của hệ sinh thái rừng Tây Nguyên.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa những nội dung được trình bày và ý kiến đóng góp để kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên và công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12.2.2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn