MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hôm nay Trung Quốc mở cửa biên giới: Cơ hội lớn cho nông sản Việt

Quý An (theo Xinhua) LDO | 08/01/2023 07:16
Nhờ giảm thuế theo Hiệp định RCEP, trái cây và các sản phẩm nông nghiệp khác từ Việt Nam có thể xuất khẩu sang Trung Quốc thuận lợi hơn.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa 10 nước ASEAN và 5 đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand. RCEP chiếm khoảng 30% của tổng sản phẩm nội địa GDP toàn cầu.

Với Việt Nam, RCEP chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2022. Hiệp định được kì vọng sẽ tạo một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới cũng xóa bỏ tới 90% thuế quan trong vòng 20 năm giữa các thành viên tham gia.

Hộp sầu riêng tươi đang được dán nhãn trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc tại một nhà máy ở huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN/Xinhua

Năm 2022 vừa qua, chanh dây và sầu riêng Việt Nam đã được cấp phép đưa vào thị trường Trung Quốc. Doanh nghiệp Việt Nam trồng, chế biến sầu riêng và các loại trái cây khác đã mở rộng sản xuất, kí hợp đồng mới 3.000 ha vườn sầu riêng cũng như xây dựng nhà máy.

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở phía nam Trung Quốc đã trở thành một cửa sổ quan trọng để trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Nhờ trao đổi kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN trong những năm gần đây, Công ty TNHH Quản lý chuỗi cung ứng TWT tại Quảng Tây đã phát triển thành nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng một cửa, bao phủ hơn 50 thành phố của Trung Quốc và một số quốc gia ASEAN. Công ty TWT cũng đã nắm bắt được nhiều cơ hội kinh doanh hơn kể từ khi RCEP có hiệu lực.

Từ ngày mùng 8.1.2023, Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ cách ly sau khi hạ mức độ kiểm soát COVID-19. Động thái này của Trung Quốc được đánh giá là cơ hội để nhiều loại nông sản của Việt Nam gia tăng xuất khẩu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, Trung Quốc là thị trường tiềm năng với 1,4 tỉ dân, chiếm 19,2% trong cơ cấu thị trường xuất khẩu nên còn nhiều tiềm năng, dư địa. Trong năm 2022, khi quả sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này, bằng nhiều nỗ lực, chỉ trong một tháng đã đạt mức tăng trưởng 4.100%. Ngoài ra trong thời gian tới, nhiều sản phẩm của Việt Nam cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc nhờ vào việc kí kết các nghị định thư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn