MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều xưởng gỗ ván bóc tại Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đổ sập do bão. Ảnh: Trần Tuấn.

Hơn 1.000 vụ tổn thất do bão được bồi thường bảo hiểm

Minh Ánh LDO | 10/09/2024 16:11

Các công ty bảo hiểm đang thống kê, ước tính số vụ tổn thất sau bão số 3.

Cập nhật mới nhất ngày 10.9, có ít nhất 4 công ty bảo hiểm thống kê những tổn thất ban đầu về tài sản kỹ thuật do ảnh hưởng của siêu bão số 3.

Ngày 10.9, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) phát đi thông báo, đã ghi nhận gần 500 vụ tổn thất, trong đó có 16 vụ tổn thất về bảo hiểm hàng hải, hơn 250 vụ tổn thất về bảo hiểm tài sản kỹ thuật, hơn 180 vụ tổn thất bảo hiểm xe cơ giới.

Tổng số tiền bồi thường ước tính gần 200 tỉ đồng. Số liệu thiệt hại đang được BIC tiếp tục cập nhật.

Tương tự, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI) cho biết, cập nhật đến cuối ngày hôm qua (9.9), ước sau bão số 3 có trên 400 vụ tổn thất.

Tại Bảo hiểm PVI, đơn vị này cũng đã ghi nhận 210 vụ tổn thất về bảo hiểm tài sản, ước số tiền bồi thường là 320 tỉ đồng (chưa kể tổn thất về bảo hiểm xe cơ giới và con người).

Tại hãng bảo hiểm BSH, đơn vị đã thống kê có gần 100 vụ tổn thất đối với các nghiệp vụ tài sản, kỹ thuật, hàng hải. Trong đó, bảo hiểm tài sản đã thống kê được hơn 60 vụ thiệt hại.

Đáng chú ý, có AIA ghi nhận có 5 khách hàng đã tử vong, trong đó có 4 khách hàng tại Hải Dương và 1 khách hàng tại Quảng Ninh. Tổng quyền lợi bảo hiểm của 5 khách hàng này tại AIA Việt Nam ước tính khoảng 6,5 tỉ đồng.

Theo khảo sát, các đơn vị bảo hiểm đều cho biết đang hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả sau bão số 3, đồng thời hỗ trợ khách hàng thống kê, giám định thiệt hại.

Trước đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) có công văn yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xác định thiệt hại về người và tài sản của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm...

Chậm nhất ngày 12.9, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại sau bão số 3 và giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Theo quy định pháp luật hiện hành, bão và các hiện tượng thiên tai là trường hợp bất khả kháng, không thể dự đoán và phòng ngừa hoàn toàn.

Đối với những chủ xe có tham gia bảo hiểm vật chất ôtô sẽ có phạm vi bồi thường cho chủ xe những thiệt hại về vật chất xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp như: Đâm va, lật, đổ, rơi; hoả hoạn, cháy, nổ; những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên; mất cắp, mất cướp toàn bộ xe. Mỗi gói bảo hiểm sẽ có mức độ bảo vệ và điều khoản bồi thường khác nhau.

Còn nếu chủ xe chỉ tham gia loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, phương tiện đó bị hư hỏng, thiệt hại sẽ không được công ty bảo hiểm bồi thường.

Hiện có một số doanh nghiệp bảo hiểm đã phát thông báo sẵn sàng cùng khách hàng khắc phục hậu quả sau bão Yagi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn