MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 200 ha quýt hồng đang cho trái. Ảnh: Hoàng Lộc

Hơn 4.000 tấn quýt hồng Lai Vung phục vụ Tết Giáp Thìn 2024

HOÀNG LỘC LDO | 26/11/2023 07:20

Có hơn 200 ha quýt hồng đang cho trái ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp), ước sản lượng đạt trên 4.000 tấn sẵn sàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Phan Văn Sang (ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, nhà có hơn 2 ha trồng quýt hồng. Những năm gần đây, cây quýt thường chết do bệnh vàng lá thối rễ nên việc chăm sóc cây quýt đòi hỏi kinh nghiệm rất nhiều.

“Tôi đang áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác theo Đề án Bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020 - 2024. Sử dụng phân hữu cơ phun qua lá và bón xuống đất, giúp cây phát triển tốt, trái quýt luôn mọng nước, màu sắc rực rỡ” - ông Sang cho biết thêm.

Theo ông Sang, ngoài bán quýt hồng thương phẩm, ông còn mở điểm tham quan, phục vụ hàng nghìn lượt du khách từ ngày mùng 10 đến 27 tháng Chạp (âm lịch) hàng năm, nhờ vậy, gia đình ông có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Tại vườn quýt hồng hơn 0,5 ha của ông Đoàn Anh Kiệt (xã Long Hậu), cây quýt hồng đang cho trái xum xuê, bắt đầu chuyển từ xanh sang màu vàng, hay còn gọi là da lươn.

Ông Kiệt cho hay, lúc thì mưa dầm, khi nắng thì nhiệt độ cao hơn bình thường vài độ C khiến quýt bị nứt hoặc bị đốm trên trái. Năng suất và chất lượng trái sẽ giảm rất nhiều. Tuy thời tiết có phần bất lợi cho canh tác quýt hồng, nhưng với kinh nghiệm hơn 40 năm trồng quýt, ông Kiệt đã chủ động phòng bệnh đạt hiệu quả.

“Thời điểm này, nông dân chúng tôi ngừa bệnh đốm trái vì bệnh này ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng, làm mất giá trị thương phẩm trái quýt. Hy vọng thị trường tiêu thụ năm nay khởi sắc để nông dân có lợi nhuận” - ông Kiệt cho biết thêm.

Trao đổi với Lao Động, ông Huỳnh Văn Tồn - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lai Vung - thông tin, diện tích trồng quýt hồng trên địa bàn huyện hiện còn trên 200 ha đang cho trái, giảm hơn 600 ha so với năm 2019.

Theo ông Tồn, ngành Nông nghiệp huyện đã tập huấn cho nhà vườn về xử lý thoát nước và một số vấn đề gặp phải trong mùa mưa. Kỹ thuật chăm sóc tránh nám, nứt da quýt để khi thu hoạch trái quýt hồng to đẹp, nông dân bán Tết có giá cao.

“Ước sản lượng năm nay đạt trên 4.000 tấn, cao hơn năm 2023 từ 10 đến 15%. Đây là tín hiệu vui cho nhà vườn và cũng là dấu hiệu cho thấy, cây quýt hồng đang trong quá trình khôi phục và phát triển trở lại” - ông Tồn cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn