MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang không ngừng phát triển. Ảnh: TL

Hợp tác thương mại Việt Nam và Hàn Quốc có thể đạt 100-150 tỉ USD

Vũ Long LDO | 28/10/2022 21:19

Hàn Quốc là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Thương mại 2 chiều Việt Nam - Hàn Quốc có thể đạt 100-150 tỉ USD trong thời gian tới.

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Hàn Quốc tăng 16,8%

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Trần Quốc Phương, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển ngày càng tốt đẹp, thể hiện trên nhiều lĩnh vực, bao trùm cả văn hóa, kinh tế. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế. Năm 2021, Hàn Quốc là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt 66,8 tỉ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngày 28.10.2022, tại kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 19 tại Hà Nội do Bộ KHĐT Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phối hợp tổ chức, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh: Để phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế song phương, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đề nghị Hàn Quốc tạo thuận lợi, giải quyết nhanh thủ tục nhập khẩu một số mặt hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam.

Việt Nam đề nghị Chính phủ Hàn Quốc khuyến khích các tập đoàn lớn đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam như công nghệ cao, điện tử, năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng xây dựng các khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu và khối doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào Việt Nam.

“Việt Nam đề nghị Hàn Quốc hợp tác để nâng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 lên 100 tỉ USD, năm 2030 đạt 150 tỉ USD theo hướng cân bằng” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương nêu ý kiến.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 65 dự án đã đầu tư sang Hàn Quốc với quy mô khiêm tốn, với tổng số vốn đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam là 29,7 triệu USD. Các dự án đều có quy mô nhỏ chủ yếu trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

“Việt Nam sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.

Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc tăng dự án đầu tư

Còn theo Thứ trưởng phụ trách kinh tế Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yun Seong Deok, Hàn Quốc là một trong số ít các quốc gia có Hiệp định thương mại (FTA) cả song phương và đa phương với Việt Nam, gồm Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

"Hiện nay đối tác thương mại lớn thứ nhất của Hàn Quốc là Mỹ, thứ hai là Trung Quốc, thứ ba là Nhật Bản. Nếu thuận lợi, trong năm nay Việt Nam sẽ vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc. Năm 2023, hai nước có khả năng cao đạt kim ngạch thương mại 100 tỉ USD” – ông Yun Seong Deok khẳng định.

Ông Yun Seong Deok cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư FDI (đầu tư nước ngoài), giải quyết lo ngại của các doanh nghiệp Hàn Quốc về thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, đẩy nhanh thời gian cấp giấy phép cho các dự án đầu tư và tài chính của Hàn Quốc chưa thể triển khai.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, tính đến tháng 9.2022, Hàn Quốc đã có khoảng 9.438 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 80,5 tỉ USD, đứng đầu về tổng vốn đăng ký đầu tư và tổng số dự án đầu tư tại Việt Nam. Doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục là thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp khoảng 30% tổng giá trị xuất khẩu Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn