MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hưng Thịnh Land liên tiếp báo chậm lãi trái phiếu. Ảnh: Chụp màn hình.

Hưng Thịnh Land thanh toán lãi trái phiếu thành nhiều đợt

Quang Dân LDO | 23/06/2023 17:34

Trong những ngày cuối tháng 6.2022, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã liên tiếp có công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu cho 3 lô trái phiếu có mã HTLAND.2020.TV01, H79CH2123002, H79CH2124001.

Cụ thể, lô trái phiếu HTLAND.2020.TV01 có khối phát hành theo mệnh giá 500 tỉ đồng (khối lượng đang lưu hành hơn 400 tỉ đồng) ngày phát hành 20.3.2020 và đáo hạn ngày 20.10.2023.

Lô trái phiếu nói trên có ngày thanh toán theo kế hoạch 20.6.2023, với số tiền thanh toán hơn 15 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 20.6, công ty mới chỉ thanh toán được 50% số tiền lãi trái phiếu (tương ứng 7,5 tỉ đồng), kế hoạch thanh toán số tiền còn lại là ngày 15.7.2023.

Tương tự, mã trái phiếu H79CH2123002 (khối lượng trái phiếu đang lưu hàng 340 tỉ đồng) có ngày thanh toán theo kế hoạch 19.6.2023, số tiền lãi phải thanh toán 12,8 tỉ đồng, thế nhưng Hưng Thịnh Land mới chỉ thanh toán được gần 9 tỉ đồng, số tiền còn lại gần 4 tỉ đồng công ty dự kiến thanh toán chậm nhất vào ngày 4.7.2023.

Hưng Thịnh Land chậm thanh toán lãi lô trái phiếu H79CH2123002. Ảnh: Chụp màn hình.

Mã trái phiếu H79CH2124001 (khối lượng trái phiếu đang lưu hành 500 tỉ đồng) có số tiền lãi phải thanh toán 14,7 tỉ đồng, ngày thanh toán theo kế hoạch là ngày 19.6.2023. Tuy nhiên, đến ngày thanh toán Hưng Thịnh Land chưa thanh toán được đồng tiền lãi này.

Kế hoạch thanh toán dự kiến Hưng Thịnh Land đưa ra lần lượt vào ngày 18.7 sẽ thanh toán 20%, ngày 18.8 thanh toán 20% tiếp theo, ngày 18.9 thanh toán 30% và 30% còn lại sẽ thanh toán vào ngày 18.10.2023.

Nói về lí do chậm thanh toán lãi các lô trái phiếu, Hưng Thịnh Land cho biết do tổ chức phát hành chưa thu xếp đầy đủ nguồn thanh toán.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính mà Hưng Thịnh Land gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến cuối tháng 3.2023, dư nợ trái phiếu Hưng Thịnh Land còn 19.481 tỉ đồng.

Dư nợ trái phiếu tại Hưng Thịnh Land còn hơn 19.481 tỉ đồng. Ảnh: Chụp màn hình.

Tiếp đó, công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán lãi gốc, Hưng Thịnh Land đã phát hành 37 lô trái phiếu, tính đến cuối tháng 3.2023 còn 22 lô trái phiếu đang lưu hành. Thế nhưng, thống kê trên HNX cho thấy, tính từ tháng 3.2023 – 6.2023, Hưng Thịnh Land đã có 14 công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi gốc trái phiếu.

Trả lời cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Hưng Thịnh Incons (Mã: HTN) về kế hoạch IPO CTCP Hưng Thịnh Land, Chủ tịch Nguyễn Đình Trung cho biết hiện tại Hưng Thịnh Land đã nộp hồ sơ và đang trong quá trình bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Mặt khác, việc Hưng Thịnh Land chưa IPO cũng là một lợi thế hỗ trợ cho HTN khi tạo ra cơ hội để HTN điều chỉnh phát triển theo hướng mới và có dòng sản phẩm mới nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội với lợi nhuận ổn định.

Trước đó, thông tin trên Hưng Thịnh Land cho biết, ngày 21.7.2022, Hưng Thịnh Land chính thức nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi được chấp thuận, công ty sẽ chính thức triển khai IPO và dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào năm 2023 với mục tiêu phát triển bền vững, tăng tính minh bạch trong hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản.

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận sau thuế Hưng Thịnh Land đạt 137 tỉ đồng, giảm đến 92% so với năm 2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn