MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan của dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa - thể thao và sân Golf Ao Châu (bên trái) và phối cảnh khu công nghiệp Hạ Hòa (bên phải). Ảnh: UBND huyện Hạ Hòa.

Huyện miền núi Phú Thọ kỳ vọng lớn vào 3 dự án nghìn tỉ

Tô Công LDO | 22/06/2024 14:27

Phú Thọ - 3 dự án trọng điểm ở 3 lĩnh vực là du lịch, công nghiệp và giao thông với tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỉ đồng được kỳ vọng sẽ khai phá tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội cho huyện miền núi Hạ Hòa trong tương lai.

Khai phá tiềm năng du lịch từ dự án gần 7.600 tỉ đồng

Theo tìm hiểu của Lao Động, dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa - thể thao và sân Golf Ao Châu có tổng diện tích 485,48ha (bao gồm 123,9 ha đất mặt nước), thuộc địa bàn thị trấn Hạ Hòa. Tổng mức đầu tư dự kiến là 7.582 tỉ đồng.

Ngày 15.5.2024, UBND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định số 905/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án này.

Dự án có tính chất là một khu đô thị có chức năng phục vụ hỗn hợp (dịch vụ đô thị, văn hóa - thể thao với nhiều tiện ích: Ở, dịch vụ, thương mại tổng hợp, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, sân golf tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ thể thao và vui chơi giải trí cao cấp…

Dự án sẽ được triển khai ở một diện tích đất rộng lớn ven thị trấn Hạ Hòa. Ảnh: Tô Công

Về tiến độ thực hiện, đến nay, UBND huyện Hạ Hòa đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000. Sau khi có ý kiến của hội đồng thẩm định, UBND huyện Hạ Hòa sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt.

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện sẽ triển khai phê duyệt quy hoạch 1/500 các khu tái định cư dự án, rà soát việc kiểm đếm, quy chủ, thu hồi, bồi thường, đảm bảo mặt bằng giao đất cho nhà đầu tư khởi công sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bản đồ quy hoạch giao thông của dự án. Ảnh: UBND huyện Hạ Hòa.

Khu dịch vụ đô thị, văn hóa - thể thao và sân golf Ao Châu được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ giúp khai thác tiềm năng du lịch văn hóa sinh thái và di tích lịch sử, văn hóa của huyện Hạ Hòa. Đồng thời, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Khu công nghiệp đầu tiên của huyện, rộng 400ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.700 tỉ đồng

Dự án thứ 2 là Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hạ Hòa, có quy mô 400ha, thuộc địa bàn xã Vô Tranh và Xuân Áng. Tổng vốn đầu tư dự kiến 2.710 tỉ đồng.

Về tiến độ thực hiện, ngày 3.11.2023, UBND tỉnh Phú Thọ đã có Văn bản 4315/UBND-NNTN gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các Bộ, ngành liên quan về toàn bộ các nội dung có liên quan đến dự án (đang chờ được phê duyệt).

Khu công nghiệp Hạ Hòa sẽ được xây dựng ở 2 bên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: UBND huyện Hạ Hòa.

Hiện, UBND huyện Hạ Hòa đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 3 khu tái định cư của dự án (2 khu tại xã Vô Tranh, 1 khu tại xã Xuân Áng) với tổng quy mô là 17,8ha. Cùng với đó, đã khảo sát sơ bộ, dự kiến tái định cư cho 159 hộ dân (xã Vô Tranh 89 hộ, xã Xuân Áng 70 hộ. Hội đồng bồi thường đang khảo sát, đo đạc và quy chủ sử dụng đất khoảng 90% khối lượng công việc.

Trụ sở UBND huyện Hạ Hòa. Ảnh: Tô Công

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết triệt để vướng mắc trong việc kiểm đếm, quy chủ, thu hồi bồi thường; đảm bảo mặt bằng giao đất cho nhà đầu tư khởi công sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án được triển khai sẽ xây dựng khu công nghiệp đầu tiên của huyện Hạ Hòa và là một trong các khu công nghiệp lớn nhất tại tỉnh Phú Thọ. Được kỳ vọng sẽ khai thác được tiềm năng về vị trí địa lý, giao thông (gần Nút giao IC11 cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường liên vùng), thu hút đầu tư về địa phương, tạo hàng vạn công ăn việc làm, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội.

Đường liên vùng hơn 2.000 tỉ đồng nối tỉnh Phú Thọ với tỉnh Yên Bái

Dự án cuối cùng trong chuỗi 3 dự án là đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng; tổng chiều dài tuyến đường đoạn qua huyện Hạ Hòa là 18,63km, qua 5 xã là: Văn Lang, Bằng Giã, Vô Tranh, Xuân Áng, Hiền Lương.

Về tiến độ thực hiện, đến nay đã hoàn thành 100% công tác thống kê kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho tổng số hộ dân là 1.420 hộ, số tiền phê duyệt hơn 61 tỉ đồng cho 297.788,4m2 diện tích đất thu hồi để phục vụ dự án.

Đường liên vùng đoạn qua huyện Hạ Hòa đã thông tuyến. Ảnh: Tô Công.

Cùng với đó, toàn bộ chiều dài 18,63km đường liên vùng đoạn qua địa bàn huyện đã được thông tuyến.

Từ dữ kiện trên, có thể thấy hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Hạ Hòa cho đến nay đã phát triển đồng bộ, hiện đại với 4 tuyến đường "xương sống" quan trọng: Đường liên vùng, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 70B.

Giao thông đã đi trước một bước, tính liên kết vùng đã được đẩy mạnh, tiềm năng, thế mạnh về du lịch và công nghiệp của huyện Hạ Hòa tương lai sẽ được khai phá với 2 dự án nghìn tỉ đồng: Khu dịch vụ đô thị, văn hóa - thể thao và sân Golf Ao Châu và Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hạ Hòa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn