MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng Yên đang đứng trước cơ hội thu hẹp tỉ giá so với đồng USD. Ảnh: Xinhua

Hy vọng lớn cho tỉ giá đồng Yên

Quý An (theo Reuters) LDO | 07/08/2023 12:31

Chuyên gia tài chính Eisuke Sakakibara cho biết, các nhà chức trách Nhật Bản khó có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng Yên.

Nguyên nhân bởi đồng Yên đã tìm thấy một số mức hỗ trợ và sẽ tăng cao hơn khi lãi suất của Mỹ đạt đỉnh.

Ông Sakakibara nổi tiếng là người thúc đẩy thị trường vào những năm 1990. Ông đã đưa ra một số biện pháp can thiệp tiền tệ trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản. Nhiều người đã đặt cho ông biệt danh là "Mr Yen". Uy tín của ông Sakakibara trong thị trường tài chính là rất lớn vì kiến thức sâu rộng về đồng Yên.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản đánh giá, đồng Yên có thể đạt tỉ giá ở mức 130/USD vào cuối năm nay khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chấm dứt chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ. Thời điểm đó, triển vọng kinh tế của Nhật Bản cũng sẽ sáng sủa hơn.

"Tôi nghĩ rằng Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang hài lòng với những gì đang diễn ra. Vì vậy, tôi không nhận thấy bất kỳ sự can thiệp nào để cảnh báo hoặc thay đổi tiến trình của tỉ giá hối đoái" - ông Sakakibara nói.

Nhận xét của chuyên gia kì cựu được đưa ra khi đồng Yên dao động quanh mức 142 đổi 1 USD. Đồng Yên cũng đã ổn định trong tuần qua sau khi giảm 7,5% trong năm nay do lợi suất thấp của Nhật Bản. Đồng tiền này từng là mục tiêu hướng đến từ những giao dịch bán khống và giao dịch cấp vốn.

Đồng Yên đã giảm khoảng 14% kể từ tháng 3.2022 khi FED bắt đầu nhanh chóng tăng lãi suất để chống lạm phát. Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn duy trì lập trường tiền tệ lỏng lẻo.

Theo ông Sakakibara, những dữ liệu kinh tế sắp tới tại Mỹ cũng sẽ là chìa khóa cho vị thế của đồng Yên. Nếu FED làm theo đúng kỳ vọng của thị trường, tỉ giá đồng Yên sẽ ở mức 130/USD vào cuối năm 2023 và 120 trong vài năm tới.

Sau cuộc họp cuối cùng vào tháng 7, FED được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25-5,50% khi lạm phát giảm bớt.

“Mr Yen” cũng đồng thuận với quan điểm duy trì chính sách nới lỏng dưới thời Thống đốc BOJ đương nhiệm Kazuo Ueda ở thời điểm hiện tại. Ông cho rằng, Nhật Bản cuối cùng đã thoát khỏi xu hướng giảm phát đã ám ảnh nền kinh tế kể từ thời ông còn làm việc tại Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính Nhật Bản đã có động thái can thiệp vào năm ngoái khi tỉ giá đồng Yên ở mức 149,70/USD và đang trên đà giảm.

Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ đồng Yên sẽ tiếp tục suy yếu hơn so với đồng USD, nhưng ông Sakakibara tin rằng, "thủy triều đã thay đổi" đối với tỉ giá đồng Yên và USD.

“Nếu tỉ giá đồng Yên có thể đạt đến phạm vi 120-130/USD, chính phủ Nhật Bản sẽ cảm thấy khá thoải mái” - vị chuyên gia nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn