MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kho cảng LNG – Kho cảng PV GAS Vũng Tàu. Ảnh: PV GAS

Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của PV GAS giảm 50% so với năm trước

Lục Giang LDO | 26/04/2024 14:09

PV GAS đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới, tình hình trong nước và nội tại doanh nghiệp. Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 lần lượt giảm 22% và 50,6% so với thực hiện năm 2023.

PV GAS gặp khó

Là doanh nghiệp thu gom, vận chuyển, tồn trữ, chế biến khí và sản phẩm khí; tổ chức phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí khô, LNG, CNG, LPG… PV GAS đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh cốt lõi do tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới, tình hình trong nước và nội tại doanh nghiệp.

Theo Báo cáo thường niên 2023 của PV GAS, doanh nghiệp cho biết, thị trường kinh doanh LPG trong nước cạnh tranh khốc liệt và tăng trưởng âm (khoảng gần 2%).

Huy động/tiêu thụ khí của khách hàng điện và công nghiệp thấp hơn kế hoạch và năm 2022 (khách hàng điện tiêu thụ đạt 93% kế hoạch, khách hàng công nghiệp tiêu thụ đạt 91% kế hoạch) do khó khăn của nền kinh tế và ưu tiên huy động các nguồn năng lượng khác.

Bên cạnh những tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới thì nội tại PV GAS cũng đang phải đối diện và giải quyết các vấn đề về: Nguồn khí trong nước suy giảm nhanh, nguồn khí giá rẻ giảm sâu, thay thế là nguồn khí giá cao và chiếm tỉ trọng lớn.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận PV GAS giảm mạnh so với năm 2023. Ảnh chụp màn hình báo cáo thường niên PV GAS

Năm 2023, doanh thu và lợi nhuận của PV GAS đều sụt giảm so với năm trước với doanh thu thuần đạt mức 90.000 tỉ đồng, giảm 10% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm mạnh từ 15.066 tỉ đồng, xuống còn 11.739 tỉ đồng, tương ứng giảm 28% so với năm 2022.

Trước những khó khăn, thách thức nói trên, thay vì có một kế hoạch khắc phục, PV GAS đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 giảm mạnh với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 70.176 tỉ đồng, giảm 22% so với doanh thu thực hiện 2023 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5.798 tỉ đồng, giảm 50,6% so với lợi nhuận thực hiện 2023.

Các dự án PV GAS đang thực hiện ra sao?

Trong năm qua, PV GAS hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải - kho LNG đầu tiên tại Việt Nam và các dự án thành phần. Công ty cũng đang triển khai Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm.

Đồng thời, ngày 11.7.2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ, PV GAS đang tiếp tục triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, dự án Kho chứa LNG 1 MMTPA/năm tại Thị Vải đã hoàn thành công tác xây dựng, chạy thử và đã bàn giao cho đơn vị vận hành từ ngày 01.8.2023; hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng và tổ chức khánh thành dự án vào ngày 29.10.2023.

Dự án đường ống LNG Thị Vải Phú Mỹ đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đồng bộ với kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải.

Dự án Dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã được phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện theo tiến độ được duyệt.

Dự án Bồn chứa LPG Thị Vải, PV GAS đang làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xin chấp thuận hướng tuyến, chủ trương đầu tư dự án; Dự án kho LPG lạnh, LNG tại Bắc Bộ/Bắc Trung Bộ, Công ty đã gửi đề xuất ý định đầu tư tới các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn