MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk (thuộc vùng Tây Nguyên) đang có chất lượng cao, được nhiều thị trường quốc tế ưa chuộng. Ảnh: Bảo Trung

Khát vọng đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk vươn tầm quốc tế

BẢO TRUNG LDO | 15/08/2024 13:40

Chính quyền, doanh nghiệp và nông dân tỉnh Đắk Lắk đang mong muốn sẽ cải thiện, nâng tầm chất lượng sầu riêng trên địa bàn để xuất khẩu sang một số thị trường khó tính như các nước châu Âu, Hoa Kỳ...

Quảng bá sản phẩm qua lễ hội sầu riêng

Lễ hội sầu riêng Krông Pắk năm 2024 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9.2024. Đây là lần thứ 2 sự kiện quy mô lớn này được tổ chức trên địa bàn huyện Krông Pắk với 12 chuỗi sự kiện, hoạt động chính, hấp dẫn với quy mô hoành tráng.

Trong đó, hơn 50% các hoạt động, sự kiện có điểm mới như Hội thi nông dân sản xuất sầu riêng giỏi (vườn sầu riêng đẹp, nữ hoàng sầu riêng); Hội thi bàn tay vàng trong làng gõ sầu riêng và tách sầu riêng; Hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương (dự kiến có 250 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng)...

Từng tham dự Lễ hội lần đầu tiên vào năm 2022, ông Nguyễn Đình Dũng (du khách đến từ tỉnh Thừa Thiên - Huế) chia sẻ: "Cá nhân tôi cảm thấy đây là một cách làm mới để quảng bá nông sản, đưa sầu riêng đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Lần đầu tiên trong đời tôi được hái, gõ, bóc sầu riêng ăn tận vườn trồng. Từ đó, tôi thấy được sự vất vả, tốn kém của người nông dân trong quá trình sản xuất sầu riêng. Sầu riêng được ăn tại vườn có một cảm giác rất riêng, thú vị và chắc chắn tôi sẽ còn quay lại ở những sự kiện tiếp theo".

"Lễ hội là một trong những cách thức quan trọng để địa phương quảng bá thương hiệu sầu riêng" - bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết.

Không đi theo lối mòn

Thống kê của Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk, địa phương đã được cấp 266 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích 7.292ha. Trong đó, có 68 mã số vùng trồng với diện tích 2.521ha đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt và 198 vùng trồng với diện tích 4.77 ha đang chờ phê duyệt.

Tỉnh đã xác định được vùng lõi tập trung trồng sầu riêng ở 7 huyện, thị xã. Những nơi ở ngoài khu quy hoạch bà con không nên phát triển loại nông sản này.

Riêng tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - thủ phủ sầu riêng của cả nước, đang có hơn 7.100ha với sản lượng sầu riêng hàng chục nghìn tấn mỗi năm. Địa bàn có khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp trồng các giống sầu riêng mới, chất lượng tốt, mùi vị thơm, ngon như Ri6, Dona. Các sản phẩm này đã được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk - nhận định, doanh nghiệp, người nông dân, phải đa dạng hóa các sản phẩm chế biến sâu từ sầu riêng. Ví như có thể làm kẹo, bột, cấp đông để có hàng xuất khẩu quanh năm, chứ không phải chờ đến chính vụ.

Muốn làm được việc này, đòi hỏi phải cải tiến công nghệ, phân công trách nhiệm, hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn