MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngành thuế đang tìm mọi cách để thu thuế các Tập đoàn xuyên quốc gia như Google, Facebook.

Khó như thu thuế các “ông lớn” Google, Facebook, YouTube…?

Văn Huân LDO | 26/07/2018 08:00

Lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM cho biết, ngành thuế đang theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp như Google, Facebook,… để thu thuế các Tập đoàn này, tuy nhiên rất nhiều khó khăn.

Theo nguồn tin PV, doanh thu quảng cáo của Google và Facebook, căn cứ vào bốn ngân hàng mà Cục Thuế TP.HCM yêu cầu cung cấp thông tin. Số tiền các tổ chức, cá nhân Việt Nam  chuyển cho hai “ông lớn” qua 4 ngân hàng trên này lên đến hàng nghìn tỷ đồng/năm.

Người dùng Việt Nam phải trả một khoảng tiền lớn  nếu đăng ký chạy quảng cáo trên Facebook, Google. Ảnh. V.H

Trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết: "Quan điểm của ngành thuế thành phố là không làm khó doanh nghiệp hoạt động, nhưng ai kinh doanh trên địa bàn có phát sinh thu nhập thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng pháp luật...".

Theo lãnh đạo Cục Thuế thành phố, ngành thuế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan như Sở Công thương, ngân hàng để triển khai thu thuế một cách hiệu quả nhất đối với các tập đoàn xuyên quốc gia như Google, Facebook. Để việc truy thu thuế này đạt hiệu quả, theo lãnh đạo ngành thuế thì cần phải có chính sách tổng thể để quản lý, đặc biệt là các quy định về hạn chế thanh toán bằng tiền mặt.

Cục Thuế sẽ trình UBND Thành phố kế hoạch chống thất thu với các doanh nghiệp xuyên quốc gia như Google, Facebook và thực hiện quyết liệt, dù nhiệm vụ nặng nề nhưng Cục Thuế quyết tâm sẽ thu được”, lãnh đạo ngành thuế Thành phố tỏ rõ sự quyết tâm. 

Hiện Cục Thuế TP.HCM kiến nghị cần quy định các tổ chức nước ngoài cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới như Google, Facebook, YouTube... có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam với doanh thu phát sinh trong nước, đồng thời có trách nhiệm khấu trừ thuế với các cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, ngành thuế thành phố cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng thương mại khi thanh toán, chuyển tiền cho các tổ chức nước ngoài có nghĩa vụ khấu trừ thuế nhà thầu.

 Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hồ Chí Minh trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh V.H

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, nếu căn cứ trên các quy định của pháp luật, thì việc thu thuế những công ty này rất phức tạp, vì có yếu tố xuyên quốc gia.

Ông Hậu cũng cho rằng, mặc dù có quy định về thuế nhà thầu, song nhìn từ một góc độ khác thì Google, Facebook,… vẫn chưa  lập pháp nhân tại Việt Nam nên việc thu thuế này rất khó.

“Nên bổ sung hành lang pháp lý, yêu cầu doanh nghiệp ngoại có thu nhập từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phải kê khai nộp thuế. Mặt khác, để thu thuế đạt hiệu quả, chúng ta cần tham khảo quy định thu thuế của nhiều nước châu Âu, trong đó họ quy định “Tập đoàn đa quốc gia, khi cung ứng dịch vụ xuyên biên giới thì thuế sẽ được thu theo vị trí địa lý của người dùng", chứ không thu theo nơi đóng trụ sở của các tập đoàn này”.

Theo một chuyên gia thuế, ngành thuế cần tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu và phối hợp với mục tiêu là đảm bảo công bằng, thu được thuế và chống thất thu, trong đó tập trung vào những địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,... Google hay Facebook phải nộp thuế ở Việt Nam, người nộp thuế thay là phía đối tác theo đúng quy định của thuế nhà thầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn