MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các quỹ ETF bán ròng đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Gia Miêu

Khối ngoại bán ròng là bình thường, không ảnh hưởng nhiều đến chứng khoán

Đức Mạnh LDO | 20/06/2023 17:04

Theo ông Huang Bo - Giám đốc điều hành CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), hiện tại, VN-Index đã hồi phục ấn tượng so với đầu năm nên khối ngoại chốt lời là điều dễ hiểu.

Theo thống kê từ Chứng khoán Rồng Việt, trong tháng 5, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh tháng thứ hai liên tiếp với quy mô 3.078 tỉ đồng. Vị thế mua ròng so với đầu năm từ đó giảm xuống còn 55 tỉ đồng. Trong đó, thực phẩm - đồ uống và ngân hàng là những ngành bị rút ròng nhiều nhất.

Lý giải về diễn biến bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, ông Louis Nguyễn - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ Saigon Asset Management (SAM) - đưa ra hai lý do.

Một là báo cáo tài chính quý I của công ty niêm yết giảm khoảng 18% so với quý trước đó. Đồng thời các quỹ ETF bán ròng cũng ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam.

"Dù vậy, con số bán ròng không quá lớn và cần theo dõi theo quý II như thế nào. Tôi đánh giá đó chỉ là động thái tạm thời, không ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra thì cũng có người giữ tiền mặt. Còn những người muốn đầu tư tiếp trong bối cảnh này họ sẽ chuyển về những thị trường khác. Việt Nam vẫn đang là một điểm đến hấp dẫn. Theo tôi nghĩ, họ sẽ chờ đợi theo những dấu hiệu tốt dần lên và sớm quay trở lại" - ông Louis Nguyễn đánh giá.

Còn theo ông Huang Bo - Giám đốc điều hành CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) - cho rằng trên thực tế, đà mua mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào giai đoạn thị trường gặp áp lực điều chỉnh sâu, vốn chủ yếu đến từ các quỹ ETF. Đến thời điểm hiện tại, VN-Index đã có sự phục hồi ấn tượng, tăng hơn 25% so với đáy. Vì thế, trong ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư có thể đã thu được lợi nhuận tốt. Áp lực chốt lời diễn ra ở các quỹ ETF cũng là điều dễ hiểu.

Các chuyên gia lý giải về diễn biến của khối ngoại trong chương trình Talkshow Phố tài chính. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên về dài hạn, ông Huang Bo vẫn giữ góc nhìn lạc quan. Ông nói: "Chỉ số PE của thị trường hiện khoảng 13,7 lần, PB là 1,7 lần. Nếu so với mức PE trung bình trong 10 năm qua là 15 lần và PB 2,2 lần thì mức định giá thị trường hiện vẫn đang hấp dẫn. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần cắt giảm lãi suất sẽ giúp dòng vốn chảy vào thị trường. Dữ liệu lịch sử cho thấy, giá trị thị trường chứng khoán thường tăng trong các giai đoạn như vậy".

Người đứng đầu SAM dự báo GDP Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng khoảng 6,5% năm nay nhờ những động thái hỗ trợ từ phía Chính phủ liên quan đến đầu tư công, giảm thuế, giảm lãi suất cho vay… Bên cạnh đó, số lượng nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không chỉ riêng thị trường chứng khoán mà còn rất nhiều công ty khác đang muốn chuyển nhà máy vào Việt Nam.

"Mới đây, tôi gặp 3, 4 nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển nhà máy vào Việt Nam. Tôi nghĩ đó là những dấu hiệu tích cực cho Việt Nam trong những năm sắp tới. Vấn đề bây giờ là làm sao có những chính sách để tiếp tục thu hút, hỗ trợ thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản của Việt Nam…" - ông Louis Nguyễn nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn