MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khối ngoại bất ngờ ra tay mua ròng khi chứng khoán giảm sâu. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Khối ngoại ra tay thế nào khi thị trường chứng khoán giảm sâu?

Thế Lâm LDO | 07/09/2020 19:36
Thị trường chứng khoán ngày 7.9 bất ngờ rơi sâu hơn 13 điểm khiến VN-Index bật khỏi mốc 900 điểm. Chính lúc này, khối ngoại đã bất ngờ… ra tay mua ròng.

Suốt 2/3 phiên giao dịch ngày 7.9, thị trường rung lắc, giằng co quanh mốc 900 điểm. Dòng tiền vào thị trường vẫn mạnh, chính vì thế VN-Index có lúc giảm nhưng cũng chỉ giảm nhẹ. Dù có lúc rớt khỏi mốc 900 điểm, nhưng chỉ số vẫn ở trên ngưỡng 899 điểm.

Tuy nhiên, nhóm VN30 gồm các mã cổ phiếu vốn hóa lớn lại nhanh chóng sa sút sức trụ. Phiên sáng, lực trụ của nhóm VN30 hầu như chỉ tập trung vào 2 mã VNM và SAB. Tuy nhiên đến phiên chiều, đà tăng của 2 mã này giảm dần. Đến khi hầu hết nhóm VN30 đỏ sàn, lực tăng của VNM và SAB cũng không gánh nổi. Thêm vào đó, lực xả hàng về cuối phiên càng lúc càng mạnh đã đẩy chỉ số VN-Index giảm sâu. Kết phiên, chỉ số mất 13,29 điểm, VN-Index lùi về mốc 888,25 điểm.

Phiên hôm nay là một phiên giảm sâu bất ngờ của VN-Index dù trước đó các dự báo và cả về tâm lí nhà đầu tư đều chuẩn bị cho một phiên tăng điểm của chỉ số có thể ở mức tăng nhẹ và kèm theo rung lắc, giằng co quanh ngưỡng cản mạnh 900 điểm.

Thế nhưng diễn biến thực tế bất ngờ cho thấy thị trường đảo chiều đầy khó lường. Và cũng đầy bất ngờ, khối ngoại thừa cơ thị trường giảm sâu đã mua vào, với tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng, trong khi nhà đầu tư nội lại ào ạt bán ra vào cuối phiên khi thấy điểm số của VN-Index giảm mỗi lúc càng mạnh.

Giá trị mua ròng của khối ngoại không quá lớn nếu chỉ xét riêng con số hơn 40 tỉ đồng. Tuy nhiên, nếu xét trong bối cảnh khối ngoại đang bán ròng mạnh thì đây là một động thái đầy bất ngờ.

Cần biết rằng, trong tuần giao dịch từ ngày 31.8-4.9 khối ngoại đã bán ròng hơn 147 tỉ đồng. Còn tuần trước đó nữa từ ngày 24-28.8, khối ngoại bán ròng mạnh lên đến 2.770 tỉ đồng.

Lí giải về động thái mua ròng bất ngờ của khối ngoại phiên ngày 7.9, bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam – cho rằng, khối ngoại giờ đã mua bán kiểu ngắn hạn nhiều hơn trước đây, họ thấy giá cổ phiếu nào hợp lí là mua vào.

Đây không phải là lần quay ngoắt mua ròng đột biến của khối ngoại. Vào tuần cuối tháng 7.2020, thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng vì sự bùng phát đợt dịch COVID-19 thứ hai tại Đà Nẵng và giảm điểm sâu, khối ngoại đã mua ròng mạnh hơn 1.020 tỉ đồng trên toàn thị trường, tranh thủ ôm vào hàng chục triệu cổ phiếu bluechips với giá đã giảm xuống mức hấp dẫn, để rồi bán ra chốt lãi vào giữa tháng 8 vừa qua.

Khối ngoại không còn cứ nhất nhất theo triết lí đầu tư giá trị như thường thấy trước đây. Sau đợt bán ròng dài từ tháng 2-5.2020, từ tháng 7 trở lại đây chiến thuật của khối ngoại thay đổi linh hoạt hơn, thực dụng hơn và sẵn sàng “đu trend” để lướt sóng hiện thực hóa lợi nhuận trong ngắn hạn. Và phiên giảm sâu ngày 7.9.2020 chính là một điểm rơi để khối ngoại chớp thời cơ ra tay như thế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn