MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khối tài sản gần 1 tỉ USD của Viglacera trước thềm thoái vốn

Thanh Giang LDO | 31/05/2023 10:16
Tại ngày 31.3.2023, tổng tài sản Viglacera đạt 23.327 tỉ đồng (gần 1 tỉ USD) bao gồm tài sản ngắn hạn có 8.704 tỉ đồng và tài sản dài hạn có 14.613 tỉ đồng.

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC) vừa có thư mời báo giá liên quan đến phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước.

Theo thông báo, Viglacera đang trong giai đoạn xây dựng và xem xét các đề xuất phương án chào bán cũng như tiêu chí nhà đầu tư. Công ty sắp tới cũng sẽ tổ chức các buổi giới thiệu liên quan đến đợt chào bán này.

Viglacera được biết đến với vai trò là doanh nghiệp nằm Top đầu trong lĩnh vực xây dựng và khu công nghiệp. Hiện, Tập đoàn có vốn điều lệ 4.483 tỉ đồng, trong đó, Bộ Xây dựng sở hữu 38,58% cổ phần (tương đương 173 triệu cổ phiếu). Cổ đông lớn nhất của VGC hiện là Gelex (GEX) - sở hữu 50,21%.

Tổng tài sản Viglacera đạt gần 1 tỉ USD. Ảnh: Chụp màn hình.

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2023, Viglacera ghi nhận doanh thu đạt 2.774 tỉ đồng, giảm 27% so với cùng kì năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỉ đồng, giảm 80%. 

Giải trình cho biến động về kết quả kinh doanh trong kì, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Viglacera – thông tin, lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn giảm sâu do doanh thu từ mảng kinh doanh nhà ở thương mại quý 1.2023 bị sụt giảm mạnh. Trong khi đó, lĩnh vực vật liệu xây dựng gặp khó trong công tác tiêu thụ, giá bán giảm, sản lượng tiêu thụ giảm, doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận giảm.

Tại ngày 31.3.2023, tổng tài sản Viglacera đạt 23.327 tỉ đồng (gần 1 tỉ USD), tăng 2% so với hồi đầu năm bao gồm tài sản ngắn hạn có 8.704 tỉ đồng và tài sản dài hạn có 14.613 tỉ đồng.

Viglacera đang có hơn 2.000 tỉ đồng tiền và tương đương tiền; hơn 4.463 tỉ đồng hàng tồn kho, chiếm phần lớn là hàng tồn của bất động sản, xây dựng với 1.144 tỉ đồng, thành phẩm của kính sứ, sen vòi hơn 2.379 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Viglacera còn đang ghi nhận 5.952 tỉ đồng xây dựng cơ bản dở dang. Tập trung chủ yếu tại các dự án như: Dự án khu công nghiệp Yên Mỹ (1.317 tỉ đồng); dự án KCN Thuận Thành giai đoạn 1 (876 tỉ đồng); dự án KCN Phú Hà giai đoạn 1 (656 tỉ đồng)…

Tính đến cuối tháng 3.2023, Viglacera đang ghi nhận 5.952 tỉ đồng xây dựng cơ bản dở dang. Ảnh: Chụp màn hình.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả Viglacera còn 14.091 tỉ đồng, tăng nhẹ sau 3 tháng. Trong đó, nợ vay tài chính còn hơn 4.000 tỉ đồng, chiếm 28% tổng nợ vay.

Năm 2023, Viglacera lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 15.750 tỉ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 1.210 tỉ đồng, giảm 48% so với kết quả năm 2022. 

Về định hướng phát triển trong năm 2023, Viglacera định hướng tập trung đầu tư đối với các dự án trọng điểm, không đầu tư dàn trải.

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, doanh nghiệp này sẽ tập trung đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, dây chuyền hiện đại tại một số nhà máy; mở rộng và đầu tư bổ sung các dự án tại nhà máy kính nổi siêu trắng VFG, PFG; hoàn thành đầu tư và đưa sản phẩm đá nung kết ra thị trường trong tháng 5.2023 tại nhà máy Viglacera Eurotile, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

Với mảng bất động sản, các đơn vị thuộc Viglacera sẽ rà soát đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng tại các dự án khu công nghiệp, nhà ở đang triển khai, tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tại các dự án nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các đơn vị khảo sát, nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai đầu tư 38 dự án tại các địa phương, đồng thời triển khai đầu tư nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022-2030.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30.5.2023, thị giá cổ phiếu VGC đạt 40.900 đồng/cổ phiếu, tăng 1,74% so với phiên liền kề. Đây là phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp sau thông tin Bộ Xây dựng thoái vốn khỏi Viglacera được công bố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn