MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không thể ngẫu hứng, vô lối khi phát triển dự án nguồn điện vượt quy hoạch

Anh Tuấn LDO | 03/04/2024 18:18

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, có địa phương đề xuất nguồn điện gấp tới 20 lần so với quy hoạch phê duyệt. Mặc dù tiềm năng điện tái tạo là có, nhưng việc phê duyệt phải căn cứ vào nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, nếu không dựa vào quy hoạch thì sau này "lãng phí còn lớn hơn nhiều".

Chiều 3.4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp triển khai Quy hoạch điện VIII, ngay sau khi Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai vào ngày 1.4.

Quy hoạch điện VIII có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng phát triển ngành điện nói riêng và ngành năng lượng nói chung trong tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh các nguồn cung năng lượng hóa thạch ngày càng khan hiếm.

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, nhằm xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đáp ứng mục tiêu quy hoạch đã được đề ra, đáp ứng nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ, đảm bảo điện đi trước một bước; thực hiện chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới.

Ông Nguyễn Hồng Diên cho biết, việc triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch gặp khó khăn, do các dữ liệu nhiều địa phương cung cấp không đáp ứng yêu cầu, hoặc công suất đề xuất.

Điều này dẫn tới bên cạnh 17 địa phương chưa cung cấp đầy đủ thông tin, thì "room phân bổ" cho các dự án trong kế hoạch triển khai quy hoạch đã phê duyệt ở một số địa phương vẫn chưa được phân bổ hết.

Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương cần phối hợp với Bộ Công Thương để hoàn thiện dữ liệu, thực hiện trước ngày 10.4. Trường hợp gửi sau thời điểm trên, sau 30.4 sẽ phân bổ cho các địa phương khác.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Ảnh: Thu Hường

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số địa phương đề nghị Bộ Công Thương có giải pháp tháo gỡ một số dự án điện tái tạo để tránh lãng phí, gồm điện mặt trời đã được cấp có thẩm quyền công nhận, nhưng chưa rõ dự án này có được cập nhật vào quy hoạch hay thực hiện chuyển tiếp.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Diên khẳng định quan điểm sẽ không bổ sung thêm các dự án theo đề nghị của địa phương nếu "vượt room" đã được phân bổ hoặc không đáp ứng tiêu chí thẩm định dự án.

Bởi theo ông, có địa phương đề xuất nguồn điện gấp tới 20 lần so với quy hoạch phê duyệt. Mặc dù tiềm năng điện tái tạo là có, nhưng việc phê duyệt phải căn cứ vào nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, nếu không dựa vào quy hoạch thì sau này lãng phí còn lớn hơn nhiều.

Do đó, ông Diên nhấn mạnh các loại hình nguồn điện đã phê duyệt trong kế hoạch triển khai quy hoạch sẽ là căn cứ thực hiện. Việc các địa phương đề nghị ngay việc rà soát Quy hoạch điện VIII và bổ sung các dự án là không phù hợp.

"Nếu địa phương đề cập dự án vượt room là không thể, vì không thể phát triển ngẫu hứng hay vô lối, thì sẽ tạo ra bức xúc nên chúng ta phải làm theo quy hoạch, kế hoạch" - ông Diên nhấn mạnh.

Với các dự án chuyển tiếp hoặc các dự án đã đề xuất nhưng không có trong kế hoạch triển khai quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho hay sau khi triển khai kết luận thanh tra điện, sẽ tiếp tục rà soát lại để trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

"Để không lãng phí nguồn điện, không gây bức xúc và vi phạm các quy luật hiện hành, bộ sẽ có rà soát và kiến nghị. Bởi có những dự án vi phạm các quy định pháp luật, phải đảm bảo thực hiện các quy định, sau đó bộ sẽ trình Chính phủ và Quốc hội để có nghị quyết thực hiện riêng việc này" - ông Diên nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn