MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: 400 tỉ đồng đột nhiên "bốc hơi" trong sổ tiết kiệm; Thị trường khách đường bộ Trung Quốc về tay DN ngoại tỉnh

Văn Thắng - Khánh Linh LDO | 20/09/2017 08:04
Thị trường khách đường bộ Trung Quốc về tay DN ngoại tỉnh: Thu ngàn tỉ, nộp bao nhiêu thì nộp; Ký thỏa thuận với đối tác Mỹ xúc tiến chuyển giao công nghệ cho Cần Thơ... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua. 

 

Thị trường khách đường bộ Trung Quốc về tay DN ngoại tỉnh: Thu ngàn tỉ, nộp bao nhiêu thì nộp!

Xem chi tiết tại đây

Như chúng tôi đã phản ánh, do những lỗ hổng trong chính sách khiến các Cty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh phải nhường lại toàn bộ thị trường khách đường bộ Trung Quốc cho các Cty ngoại tỉnh, nhưng thực chất người Quảng Ninh vẫn cầm trịch, nhằm trốn, tránh các loại thuế.

Để bù lỗ và kiếm lời, ngoài việc trốn thuế “nhờ” có trụ sở ngoại tỉnh, theo những người trong nghề, các Cty lữ hành ngoại tỉnh và các đối tác Trung Quốc vẫn đang liên kết để sống dựa vào các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc.

Ký thỏa thuận với đối tác Mỹ xúc tiến chuyển giao công nghệ cho Cần Thơ

Xem chi tiết tại đây

Sẽ có 5 thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp và Sở ngành của TP.Cần Thơ, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với các đối tác tại hai bang Maryland và Virginia của Hoa Kỳ vào tháng 9 này. Thông tin trên được đưa ra tại chương trình Kết nối đầu tư và Chuyển giao công nghệ Việt Nam - Hoa Kỳ 2017 vừa diễn ra tại Virginia. 

Lái xe trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí: Vì đâu nên nỗi?

Xem chi tiết tại đây

Từ đầu năm đến nay, liên tiếp xảy ra tình trạng nhiều lái xe thanh toán bằng tiền lẻ khi qua các trạm thu phí BOT Bến Thủy (Nghệ An), Cai Lậy (Tiền Giang), và mới đây nhất là trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai), dẫn đến tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông cục bộ ở các trạm thu phí này. Đây như là một cách thể hiện sự phản ứng của lái xe về những bất hợp lý còn tồn tại hiện nay ở các trạm thu phí. Nhiều ý kiến cho rằng, giải quyết những lùm xùm tại các trạm thu phí vừa qua theo cách giảm phí cho người dân là chưa giải quyết được bản chất của vấn đề, mà mấu chốt là phải trả các trạm thu phí về đúng vị trí của các dự án BOT.

OceanBank nói gì về vụ 400 tỷ đồng đột nhiên "bốc hơi" trong sổ tiết kiệm?

Xem chi tiết tại đây

Liên quan tới vụ hơn 20 khách hàng gửi 400 tỷ đồng ở Oceanbank Hải Phòng, đại diện Oceanbank cho biết, sự việc bắt đầu từ năm 2012, một số sổ tiết kiệm có dấu hiệu giả, thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi. Oceanbank đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. NHNN Việt Nam luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Oceanbank. Oceanbank sẵn sàng thanh khoản, kịp thời chi trả các giao dịch tiền gửi hợp pháp của khách hàng. Mọi hoạt động kinh doanh của Oceanbank vẫn diễn ra bình thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn