MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Bitexco báo lãi "khủng"; Xuất khẩu rau quả tăng mạnh

Tuyết Lan LDO | 14/06/2023 06:59

Saigon Glory lao đao với trái phiếu, Bitexco báo lãi cao gấp 10 lần cùng kì; Xuất khẩu rau quả tăng mạnh; Cổ phiếu nào sẽ tăng theo độ "ngọt" của giá đường... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Saigon Glory lao đao với trái phiếu, Bitexco báo lãi cao gấp 10 lần cùng kì

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận sau thuế Tập đoàn Bitexco đạt khoảng 1.913 tỉ đồng, cao gấp 10 lần so với cùng kì năm 2021 (193 tỉ đồng).

Lợi nhuận Tập đoàn Bitexco cao gấp 10 lần so với cùng kì. Ảnh: Chụp màn hình.

Như Lao Động đã đề cập, Công ty TNHH Saigon Glory - chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon vừa tổ chức bất thành Hội nghị người sở hữu trái phiếu vì không đủ số thành viên tham dự.

Saigon Glory được Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco thành lập tháng 6.2018, với vốn điều lệ 7.000 tỉ đồng. Hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản. Đến tháng 6.2020, Tập đoàn Bitexco đã sử dụng 7.000 tỉ đồng vốn góp vào Saigon Glory để thế chấp cho giao dịch tín dụng của mình tại ngân hàng Techcombank. Xem thêm...

Nông dân nuôi cá tầm lao đao sau trận lũ quét kinh hoàng

Một trận lũ quét bất ngờ xảy ra khiến trang trại nuôi cá tầm, cá hồi thuộc huyện Tam Đường bị mất trắng, thiệt hại khoảng 7 tỉ đồng.

Lũ quét tại Lai Châu khiến 1 trang trại cá tầm bị thiệt hại khoảng 7 tỉ đồng. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo đó, ngày 13.6, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh cá tầm trôi dạt trên suối sau trận lũ quét được cho là xảy ra tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Những người nông dân lao đao khi chứng kiến rất nhiều cá tầm to nhỏ trôi dạt và chết sặc do bùn đất...

Chiều 13.6, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu cho biết: "Trận lũ quét xảy ra trên suối Nậm Dê thuộc Bản Chu Va 12, xã Sơn Bình vào khoảng 5h sáng nay (13.6) đã cuốn trôi hàng chục tấn cá tầm của người dân". Xem thêm...

Xuất khẩu rau quả ngược dòng tăng 39%

Trong bối cảnh xuất khẩu nông sản gặp nhiều khó khăn, mặt hàng rau quả lại có pha "lội ngược dòng” khi tăng trưởng 39% trong 5 tháng đầu năm.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 tháng đầu năm, nhiều mặt hàng xuất khẩu chính có giá trị  giảm so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu rau quả tăng 39% 5 tháng đầu năm. D.Tùng

Do đó, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 20,26 tỉ USD, giảm 11,1%. Trong đó, thuỷ sản đạt 3,47 tỉ USD, giảm 25,9%; lâm sản đạt 5,52 tỉ USD, giảm 26,8%; muối đạt 2 triệu USD, giảm 11,9%.

Trong khi nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm thì 5 tháng đầu năm mặt hàng rau quả bất ngờ tăng 1,97 tỉ USD, tương đương 39%. Xem thêm...

Cổ phiếu nào sẽ tăng theo độ "ngọt" của giá đường

Giá đường tăng cao đã thúc đẩy tình hình kinh doanh của một số doanh nghiệp tăng trưởng. Chuyên gia chỉ ra một số cổ phiếu sẽ hưởng lợi như QNS, SLS.

Giá cổ phiếu và giá đường nội địa có hệ số tương quan cao. Ảnh: SSI

Giá đường thế giới hiện đang dao động quanh mức 0,25 USD/pound. Dù hạ nhiệt đáng kể so với mức đỉnh gần nhất 0,27 USD/pound nhưng giá đường đã tăng 25% so với đầu năm và vẫn neo quanh vùng đỉnh 10 năm.

Giá đường trong nước cũng tăng theo đà của giá đường thế giới và dự kiến sẽ tiếp tục cao hơn từ quý II/2023. Cụ thể trong tháng 5 vừa qua, giá đường trong nước đạt 20.000 đồng/kg (tăng 10% so với đầu năm và 12% so với cùng kỳ), sau khi hầu như không thay đổi trong suốt quý I/2023 ở mức khoảng 18.000 đồng/kg. Xem thêm...

Người dân gửi gần 5 triệu tỉ đồng vào các ngân hàng tại Hà Nội

Ngày 13.6, theo thông tin từ Cục Thống kê Hà Nội, tổng tiền gửi vào các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội tính đến cuối tháng 5.2023 đạt 4,959 triệu tỉ đồng, tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 2,17% so với thời điểm kết thúc năm 2022. 

Theo thống kê, tổng tiền gửi vào các tổ chức tín dụng tại Hà Nội tính đến cuối tháng 5 đạt 4,959 triệu tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn.

Bên cạnh đó, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,6 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,8 - 8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 7,2 - 8,2%/năm. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn