MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kinh tế 24h: Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” liệu có thành “sao đổi ngôi”? Hệ lụy từ Vinashin

Kinh tế 24h: Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” có thành “sao đổi ngôi”? Hệ lụy từ Vinashin

Văn Thắng - Lan Hương LDO | 08/06/2017 08:51
Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” liệu có thành “sao đổi ngôi”?, Biết gì về dự án BOT đầu tiên bán quyền khai thác cho nước ngoài?, Bầu Hiển và Tập đoàn T&T chuyển nhượng toàn bộ 27% cổ phần tại SHF, Tổng giám đốc Chứng khoán Liên Việt tự rút ứng cử vào Sacombank... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

 

Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” liệu có thành “sao đổi ngôi”?

Xem tại đây

Chiều 5.6, một loạt thông tin liên quan đến nhân sự cấp cao của LienVietPostBank được công bố. Ông Dương Công Minh miễn nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT. HĐQT LienVietPostBank đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Đức Hưởng giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Doãn Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc)

Trong giai đoạn tới, ông Dương Công Minh tập trung cho các dự án, đầu tư mới, quan trọng của Công ty Cổ phần Him Lam. 

Trước đó, sáng 4.6, ông Nguyễn Đức Hưởng đã có đơn "không thể tham gia ứng cử hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021". 

Biết gì về dự án BOT đầu tiên bán quyền khai thác cho nước ngoài?

Xem tại đây

Dù một số “đại gia cao tốc” đề xuất hoặc lên kế hoạch bán quyền khai thác cho đối tác nước ngoài nhưng dự án BOT đầu tiên chốt thoả thuận lại có quy mô vừa phải với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Thương vụ đầu tiên bán quyền khai thác dự án BOT được tiến hành giữa chủ đầu tư dự án tuyến tránh TP.Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1, (dự án BOT tuyến tránh TP Phủ Lý) và đối tác Nhật Bản. Việc ký kết thoả thuận giữa 2 bên được thực hiện trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Việt Nam tổ chức tại Tokyo với sự có mặt của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Hệ lụy từ Vinashin -SBIC: Hàng loạt dự án “chết không thể chôn”

Xem tại đây

Sau 4 năm Chính phủ phê duyệt đề án tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN (Vinashin), đến nay tình cảnh của hàng loạt dự án hậu Vinashin thua lỗ, mất vốn biến thành những “xác chết” hoang phế nhưng không thể giải thể, phá sản được theo luật định. Sau một thời gian sắp xếp, xử lý số doanh nghiệp thua lỗ, mới đây, chính TCty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) đã đệ trình Chính phủ đề án tiếp tục xử lý nghĩa vụ trả nợ cho SBIC, đồng thời kiến nghị cơ chế, chính sách để xử lý những dự án hoang phế, thuộc diện chết không chôn được của Vinashin một thời.

Bầu Hiển và Tập đoàn T&T chuyển nhượng toàn bộ 27% cổ phần tại SHF

Xem tại đây

 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội (SHF).

Cụ thể, Tập đoàn T&T đang nắm giữ 732.000 cổ phiếu (tỷ lệ 12,2% vốn) và ông Đỗ Quang Hiển (tỷ lệ 15,44% vốn) chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần SHF sang cho 2 cá nhân lần lượt là bà Nguyễn Diệu Trinh và ông Nguyễn Ngọc Nghị.

Sau chuyển nhượng, bà Trinh sở hữu 756.000 cổ phần của SHF tương đương 12,6% và ông Nghị sở hữu hơn 1 triệu cổ phần SHF (tương đương 16,72%).

Tổng giám đốc Chứng khoán Liên Việt tự rút ứng cử vào Sacombank

Xem tại đây

Thông tin mới nhất, bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Liên Việt đã có văn bản đơn gửi HĐQT Sacombank thông báo, không thể tham gia ứng cử HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới (2017 - 2021).

Trước đó, ngày 26.4, HĐQT Sacombank đưa ra nghị quyết thống nhất đề cử danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021. Theo đó, ứng cử viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới gồm: Ông Nguyễn Đức Hưởng, ông Kiều Hữu Dũng, ông Nguyễn Miên Tuấn, ông Nguyễn Xuân Vũ, ông Nguyễn Văn Cựu, ông Phạm Văn Phong. Ứng cử viên HĐQT độc lập là bà Nguyễn Thị Bích Hồng.

 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn