MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồ hoạ: Tuyết Lan

Kinh tế 24h: Cổ phiếu Vinfast tăng giá; CityLand - Phú Quốc nợ vay phình to

Tuyết Lan LDO | 25/08/2023 07:40

Cổ phiếu Vinfast tăng giá vùn vụt, vốn hoá lớn thứ 3 toàn cầu; Gói thầu 5.10 sân bay Long Thành chính thức về tay Vietur... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Gói thầu 5.10 sân bay Long Thành chính thức về tay Vietur

Theo nguồn tin của Lao Động, gói thầu 5.10 sân bay Long Thành chính thức về tay liên danh nhà thầu Vietur.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: Bộ Giao thông Vận tải

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 5.10 "thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách" thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế, sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Sau khi xem xét và mở hồ sơ chấm năng lực tài chính, tổ chấm thầu đã lựa chọn được nhà thầu cho gói thầu 5.10 là liên danh nhà thầu Vietur.

Được biết, liên danh nhà thầu Vietur bao gồm Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại xây dựng IC ISTAS (được thành lập năm 1969), trực thuộc Tập đoàn IC Holding tại Thổ Nhĩ Kỳ. IC ISTAS được giới thiệu nằm trong top 3 nhà thầu lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Xem thêm...

Cổ phiếu Vinfast tăng giá vùn vụt, vốn hoá lớn thứ 3 toàn cầu

Cổ phiếu VinFast tăng phi mã 45% chỉ trong 30 phút mở cửa phiên giao dịch.

VinFast hiện là hãng xe điện có vốn hoá lớn hàng đầu trên thế giới. Ảnh: VinFast

Cổ phiếu VFS của hãng xe điện Vinfast mở đầu phiên giao dịch 24.8 (giờ Mỹ) tăng bứt phá. Cụ thể, VFS vọt lên mức cao nhất 55 USD/cổ phiếu chỉ trong 30 phút, tương ứng mức tăng 45%. Sau đó, mã này điều chỉnh về giao dịch quanh mức 43 USD/cổ phiếu.

Với mức giá hiện tại, vốn hóa thị trường của VinFast đã chính thức vượt mốc 100 tỉ USD lên tới 104 tỉ USD. Con số này cũng giúp hãng xe điện đến từ Việt Nam vào thẳng top 3 những công ty sản xuất ôtô có vốn hóa hóa lớn nhất toàn cầu, vượt qua cả hãng siêu xe Porsche, Mercedes. Đồng thời, VinFast đứng thứ 2 về vốn hoá trong các công ty xe điện trên thế giới và chỉ xếp sau Tesla.

Như vậy, vốn hóa của VinFast hiện gấp đôi tổng giá trị vốn hóa của hai sàn chứng khoán Việt Nam là HNX và UPCOM cộng lại. Tại thời điểm cuối phiên 23.8, vốn hoá sàn HNX là hơn 288.000 tỉ đồng trong khi UPCoM là 924.000 tỉ đồng, tổng cộng đạt 1,2 triệu tỉ đồng, tương ứng gần 52 tỉ USD. Xem thêm...

Chủ dự án Forest Bay Phú Quốc lợi nhuận tăng mạnh, nợ vay phình to

CityLand - Phú Quốc được biết đến là Chủ dự án du lịch sinh thái Rạch Tràm - Phú Quốc (tên thương mại Forest Bay Phú Quốc) có tổng diện tích khoảng 173,5 ha, vị trí tại Rạch Tràm, Bãi Thơm, Phú Quốc, Kiên Giang.

CityLand - Phú Quốc thế chấp phần tài sản tại Khu Dự án du lịch sinh thái và Dân cư Rạch Tràm cho ngân hàng. Ảnh: Chụp màn hình.

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Thành Phố - Đảo Phú Quốc (CityLand - Phú Quốc) là công ty con của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (CityLand).

CityLand - Phú Quốc được biết đến là Chủ dự án Khu du lịch sinh thái và Dân cư Rạch Tràm (tên thương mại Forest Bay Phú Quốc) có tổng diện tích khoảng 173,5ha, vị trí tại Rạch Tràm, Bãi Thơm, Phú Quốc, Kiên Giang.

Dữ liệu của Lao Động cho biết, trong năm 2022, CityLand - Phú Quốc đã thế chấp phần tài sản liên quan đến dự án Forest Bay Phú Quốc tại Ngân hàng BIDV cho khoản vay 132 tỉ đồng. Mục đích sử dụng vốn vay thanh toán các khoản chi phí hợp pháp, hợp lệ để thực hiện giai đoạn 1 của dự án (giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và nhà ở xã hội). Xem thêm...

Lý do khiến tăng trưởng tín dụng 7 tháng chỉ đạt 1/3 mục tiêu

Tăng trưởng tín dụng chậm chạp phản ánh khó khăn chung về sức hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Tín dụng tăng trưởng âm trong tháng 7 vừa qua. Ảnh: Trà My

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng nền kinh tế 7 tháng đầu năm vẫn tăng thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước, đạt khoảng 12,47 triệu tỉ đồng, tăng 4,56% so với cuối năm 2022. Con số này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2022 (khoảng 9,54%). Trong khi đó, định hướng tăng trưởng tín dụng năm nay lên tới 14 - 15%.

Điều đáng nói, theo những lần công bố trước đó, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 4, tháng 5, tháng 6 đạt lần lượt 3,03%; 3,27% và 4,73%. Như vậy có thể thấy, tín dụng thậm chí đã tăng trưởng âm trong tháng 7 vừa qua.

Lý giải về tốc độ tăng trưởng ì ạch này, bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - chỉ ra 4 nguyên nhân chính... Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn