MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa hậu Mai Phương Thuý. Ảnh TL

Kinh tế 24h: Hoa hậu Mai Phương Thuý ủng hộ chống dịch COVID-19

Mi Vân LDO | 18/03/2020 12:02

Giá vàng hôm nay: Vàng bị làm giá, rủi ro ngày càng cao; Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang y tế trong tháng 3; Lãi suất tiết kiệm liên tục giảm...là những tin tức kinh tế nóng nhất 24h qua.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đại diện doanh nghiệp trao 20 tỉ đồng cho chính phủ chống dịch COVID-19

Tại lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, hoa hậu Mai Phương Thúy thay mặt một doanh nghiệp mà cô là gương mặt đại diện để quyên góp 20 tỉ đồng.

Mai Phương Thúy đại diện trao 20 tỷ đồng giúp Chính phủ phòng chống đại dịch COVID-19. Ảnh TL

Mai Phương Thúy cho biết: "Thật vinh dự khi tôi có cơ hội đại diện cho việc làm ý nghĩa này. Những ngày qua, tôi vô cùng lo lắng và theo dõi tình hình dịch bệnh của nước. Tôi mong rằng đại dịch sẽ được đẩy lùi nhanh chóng. Mọi người hãy bình tĩnh và làm theo những chỉ thị từ Bộ Y tế để góp phần ngăn chặn dịch bệnh, để chúng ta có thể trở lại guồng quay công việc cũng như nền kinh tế không bị ảnh hưởng".

Giá vàng hôm nay: Vàng bị làm giá, rủi ro ngày càng cao

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm bất chấp việc Mỹ và một loạt các quốc gia khác cắt giảm mạnh lãi suất cơ bản. Giới chuyên gia nhận định vàng trong nước đang bị làm giá, chênh lệch mua bán đang bị các đơn vị kinh doanh đẩy cao, người mua vàng có nguy cơ lỗ vốn cao.

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh TL

Giá vàng thế giới giao ngay hiện đang ở mức 1533,50 -  1534,50 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tháng 4 tăng 41 USD lên mức 1.527,70 USD/ounce.  

Giá vàng trong nước hiện đang niêm yết ở mức 45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 45,90 triệu đồng/lượng (bán ra).

Xem thêm tại đây

Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang y tế trong tháng 3 

Từ ngày 16.3, người dân sẽ thực hiện đeo khẩu trang tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài khẩu trang y tế thì khẩu trang vải kháng khuẩn là lựa chọn của nhiều người. Ảnh: Anh Tú

Trong tháng 3 và tháng 4.2020, Dệt Kim Đông Xuân sẽ đưa ra thị trường từ 5-7 triệu chiếc khẩu trang thuộc dòng sản phẩm mẫu mới có tính năng kháng nước và kháng khuẩn công nghệ nano bạc.

 Xem địa chỉ mua khẩu trang y tế đúng giá tại đây

Lãi suất tiết kiệm liên tục giảm

Các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng sau khi Ngân hàng Nhà nước áp trần lãi suất 4,75% cho khoản tiền gửi dưới 6 tháng và 0,5% cho khoản tiết kiệm dưới 1 tháng.

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng giảm. Ảnh ABB

Sau hai lần giảm lãi suất điều hành và hạ trần lãi suất tiền gửi vào tháng 11.2019 và mới nhất là ngày 17.3, mặt bằng lãi suất tiền gửi ngắn hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng đã giảm 0,75-1%. Hiện nay với khoản tiết kiệm dưới 6 tháng, khách hàng có thể nhận lãi mức 3,95-4,75%.

Xem lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay tại đây

Đồ chống dịch COVID-19 sành điệu cho nhà giàu hút khách

Giới nhà giàu Mỹ đang lùng mua các mặt hàng như máy lọc không khí đeo cổ hay kén ngủ làm từ vải kháng khuẩn để đối phó COVID-19.

Máy lọc không khí cá nhân đeo cổ giá 149,95 USD bán tại Mỹ. Ảnh: Hammacher

Một chiếc túi trang bị y tế khẩn cấp trị giá 4.995 USD, với nhiều tiện ích tích hợp.

Họ cũng tìm mua máy lọc không khí cá nhân, được quảng cáo có khả năng loại bỏ virus với giá 149,95 USD có thể đeo như một chiếc vòng cổ. Thậm chí, thị trường Mỹ còn xuất hiện một loại kén ngủ làm từ vải kháng khuẩn được cấp bằng sáng chế, với tuyên bố "tiêu diệt gần 100% vi khuẩn, nấm và virus". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn