MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Mạo danh CIC để lừa đảo; Mua bảo hiểm nhân thọ đừng nghĩ ngắn

Tuyết Lan LDO | 23/06/2023 06:56

Đa số dự án ở Thái Nguyên vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; Ngành thuế thực hiện gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô trong nước; Cảnh báo mạo danh CIC để lừa đảo... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Đa số dự án ở Thái Nguyên vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn, chiều 22.6, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Một dự án du lịch sinh thái, văn hoá Đá Thiên, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Tùng

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực Tổ công tác), qua quá trình rà soát, tổng hợp, đến ngày 20.6.2023, có 91 nội dung, dự án có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện (do các sở, ngành, địa phương, hiệp hội, hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị). Xem thêm...

Ngành thuế thực hiện gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô trong nước

Chiều 22.6, phía Tổng cục Thuế cho biết đã ban hành Công điện số 03/CĐ-TCT chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. Ảnh: Tuấn Phong

Cụ thể, theo Tổng cục Thuế, ngày 21.6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2023/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Xem thêm...

Tài chính thông minh: Mua bảo hiểm nhân thọ đừng tính lợi ích ngắn

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh số này, bà Nguyễn Thu Giang - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - cho rằng, nếu chấp nhận mất đi khoảng 40% phí bảo hiểm hàng năm để nhận về giá trị được bồi thường khi xảy ra biến cố thì việc đòi hỏi tham gia bảo hiểm nhân thọ phải có lãi là không hợp lý.

This browser does not support the video element.

Video: NHÓM PV

Cảnh báo mạo danh CIC để lừa đảo

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) ghi nhận một số trường hợp mạo danh CIC nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, “yêu cầu khách hàng vay chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để CIC nâng điểm tín dụng, hỗ trợ quá trình giải ngân vốn vay nhanh hơn”.

Các trường hợp mạo danh CIC lừa đảo.

Đối tượng lừa đảo sử dụng hiểu biết về lĩnh vực tài chính nói chung, hoạt động thông tin tín dụng (TTTD) nói riêng, sử dụng các thuật ngữ chuyên môn như “tín nhiệm”, “đóng băng”… gửi đến khách hàng vay “văn bản xử lý” với đầy đủ con dấu, chữ ký giả mạo để thông báo đến khách hàng vay về hiện trạng “hồ sơ tín dụng của khách hàng vay có lỗi, bị khóa, không đủ điểm tín dụng để giải ngân khoản vay” và đề nghị khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn