MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kinh tế Mỹ đã ghi nhận dữ liệu tích cực trong thời gian qua. Ảnh: Xinhua

Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng gấp đôi

Quý An (theo Bloomberg) LDO | 07/09/2023 16:01

Sau một loạt báo cáo tốt hơn mong đợi từ chi tiêu tiêu dùng đến đầu tư nhà ở, các nhà kinh tế đã nâng dự báo về tổng sản phẩm quốc nội Mỹ. Theo một ước tính không chính thức do FED Atlanta đưa ra, tốc độ tăng trưởng hàng năm của Mỹ là 5,6% trong quý III.

Điều đó đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ so với ba tháng trước - lần cuối cùng cập nhật số liệu. Khi đó, mọi quan điểm đều cho rằng, nền kinh tế sẽ trì trệ trong quý hiện tại, khiến FED thu hẹp ước tính cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Stephen Stanley, nhà kinh tế trưởng tại Santander Capital Markets US, người đang dự đoán mức tăng trưởng 3,7% trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, cho biết: “Chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh trong tháng 6 và tháng 7. Mức 5% có vẻ quá cao nhưng không phải là không thể”.

Mức tăng trưởng GDP chỉ cần trên 3,2% sẽ đánh dấu quý mạnh nhất kể từ năm 2021, khi Hoa Kỳ trải qua quá trình phục hồi nhanh chóng sau cú sốc ban đầu do đại dịch.

Khi các quan chức FED lần cuối cập nhật dự báo kinh tế Mỹ vào giữa tháng 6, GDP được cho là sẽ chỉ tăng 1% vào năm 2023, ngụ ý sẽ có suy thoái trong năm nay.

Con số này có thể sẽ tăng lên 1,8% hoặc 2% trong các dự báo mới được công bố khi kết thúc cuộc họp chính sách ngày 19-20.9 của FED. Triển vọng tỉ lệ thất nghiệp có thể được điều chỉnh thấp hơn.

Theo ông Omair Sharif, chủ tịch của Inflation Insights LLC Sharif, việc nâng cấp tăng trưởng cũng có thể khiến các quan chức FED giảm quy mô nới lỏng dự kiến cho năm tới xuống mức cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản thay vì 100.

Bất chấp sự lạc quan ngày càng tăng, FED đã phát tín hiệu có thể sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn tại cuộc họp tháng 9.

Diane Swonk - nhà kinh tế trưởng tại KPMG LLP ở Chicago - nhận định: “Nền kinh tế Mỹ đã tăng tốc trong mùa hè, nhưng FED sẵn sàng chờ đợi đến tháng 9. Hạ cánh mềm có vẻ là kịch bản dễ xảy ra nhất”.

Ngay cả khi khả năng xảy ra suy thoái kinh tế đã giảm xuống, các chuyên gia phần lớn vẫn giữ nguyên dự đoán tăng trưởng sẽ chậm lại trong quý IV. Những cơn gió ngược sắp xảy ra bao gồm giá xăng tăng, và thậm chí là khả năng chính phủ đóng cửa.

“Chúng tôi không coi sức mạnh tiềm tàng của GDP quý III là dấu hiệu cho thấy khả năng hạ cánh mềm tăng lên. Ngược lại, điều đó thực sự làm tăng khả năng GDP âm trong quý IV. Không có động lực nào khi các khoản vay cho sinh viên được nối lại, nợ quá hạn cho vay tiêu dùng tăng và thị trường lao động dịu lại. Tiêu dùng có thể sẽ yếu trong quý IV” - Anna Wong, chuyên gia kinh tế Mỹ tại Bloomberg Intelligence, nêu quan điểm.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn