MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảng container quốc tế Cái Lân. Ảnh: Nguyễn Hùng

Kỷ lục mới về thu ngân sách của Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng LDO | 01/01/2023 08:04

Quảng Ninh - Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất ổn do tình hình thế giới và đại dịch COVID-19, Quảng Ninh vẫn hoàn thành các mục tiêu đề ra và đặc biệt lập kỷ lục mới về thu ngân sách.

Kỷ lục mới

Thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 của Quảng Ninh ước đạt 56.500 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2021. Đây là số thu cao nhất của Quảng Ninh từ trước tới nay. Với mức thu trên, Quảng Ninh đứng thứ 6 trong số các tỉnh, thành có số thu ngân sách cao nhất cả nước năm 2022.

Trong tổng số thu NSNN năm 2022, thì có 42.000 tỉ đồng thu nội địa, đạt 100% kế hoạch năm và thu xuất nhập khẩu đạt 14.500 tỉ đồng, tăng 45% so với kế hoạch.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, đối với thu nội địa, có 9/16 khoản thu hoàn thành dự toán năm, bao gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; thuế thu nhập cá nhân; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền sử dụng đất; tiền thuê mặt đất, mặt nước…

Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Một số doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh có số thu NSNN lớn như: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cả năm nộp trên 14.000 tỉ đồng, bằng 105% dự toán, bằng 106% so với năm 2021; Tổng Công ty Đông Bắc nộp cả năm trên 2.000 tỉ đồng, bằng 101% dự toán. Các nhà máy nhiệt điện nộp cả năm gần 1.700 tỉ đồng, bằng 91% dự toán, trong khi đó, các công ty xăng dầu nộp thuế bảo vệ môi trường 1.255 tỉ đồng…

Đối với thu hoạt động xuất nhập khẩu,  mặc dù chính sách biên mậu phía Trung Quốc thắt chặt do thực hiện chiến lược “Zero COVID”, vẫn thu được 14.500 tỉ đồng, tăng 45% so với kế hoạch năm. Có được kết quả này, ngay từ những ngày đầu năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động làm việc với phía Trung Quốc để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp hàng hóa được thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh. Các chi cục Hải Quan đã có các giải pháp quyết liệt trong công tác thu, áp dụng cải cách hành chính, qua đó thu hút trên 300 doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại Quảng Ninh, với số phát sinh thuế trên 1.100 tỉ đồng.

Điểm sáng ngành than

Đặc biệt, khi các hoạt động bình thường trở lại sau đại dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng than tăng mạnh, trong khi nguồn cung than hiếm nên giá than nhập khẩu tăng cao. TKV và Tổng Công ty Đông Bắc tăng lượng than nhập khẩu để pha trộn phục vụ nhu cầu sản xuất điện, nhờ đó số thu NSNN từ mặt hàng than nhập khẩu tăng mạnh.

Chế biến than tại Công ty tuyển than Hòn Gai. Ảnh: Nguyễn Hùng

Năm 20022 được đánh giá là một năm thành công nhất từ trước tới nay đối với ngành than với nhiều kỷ lục mới được xác lập. 

Theo số liệu báo cáo, TKV đã tiêu thụ 45,6 triệu tấn than, mức tiêu thụ kỷ lục trong bối cảnh khó khăn nhất từ trước đến nay. Trong đó, than cung cấp cho các hộ điện đạt 35,02 triệu tấn, tăng so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, TKV đã chỉ đạo tiết giảm tối đa chi phí pha trộn giữa than nhập khẩu và than trong nước để giảm giá bán than pha trộn cho các hộ điện. 

Doanh thu toàn Tập đoàn đạt cao nhất từ khi thành lập đến nay, đạt 165.000 tỉ đồng, tăng trưởng lợi nhuận vượt 5.000 tỉ đồng so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 21,35 nghìn tỉ đồng, vượt 3,45 nghìn tỉ so với kế hoạch giao. Thu nhập bình quân người lao động toàn Tập đoàn đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách NSNN đạt khoảng 54.000 tỉ đồng, bằng 103% dự toán năm 2022. Trong đó, số thu xuất nhập khẩu đạt khoảng 12.000 tỉ đồng, bằng 113% dự toán năm 2022; thu nội địa đạt 42.000 tỉ đồng, bằng 100% dự toán năm 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn