MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe Trung Quốc xếp hàng làm thủ tục qua Cửa khẩu Bắc Luân 2. Ảnh: Nguyễn Hùng

Kỳ vọng ở cửa khẩu tỉ USD

Nguyễn Hùng LDO | 31/10/2022 07:38

Dù phía Trung Quốc vẫn duy trì chính sách “Zero COVID-19”, nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua tuyến biên giới đường bộ với Trung Quốc tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vẫn luôn đạt hàng tỉ USD. Giới kinh doanh trên tuyến biên giới này có nhiều cơ sở để tin rằng, khi Trung Quốc không còn áp dụng “Zero COVID-19”, giao thương ở đây sẽ bùng nổ hơn cả trước khi COVID-19 xuất hiện.

Sau khoảng 10 lần tạm dừng rồi lại mở thông quan hàng hóa tại một số cửa khẩu, lối mở từ đầu năm 2022, từ ngày 17.6 đến nay, hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn TP.Móng Cái bước đầu đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vẫn như cũ: Vẫn xét nghiệm COVID-19 cả trên người và hàng hóa.

Dẫu vậy, tổng kim ngạch XNK hàng hóa 9 tháng đầu năm vẫn đạt trên 2,5 tỉ USD, giảm 6% so với cùng kỳ 2021, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,1 tỉ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 1,4 tỉ USD. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.200 tỉ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Các mặt hàng XNK chủ yếu qua địa bàn gồm: Hàng sản xuất, gia công, linh kiện điện tử, thiết bị khai thác mỏ, hàng nông sản, thủy hải sản khô, đông lạnh…

Để có được kết quả trên, chính quyền, các cơ quan quản lý của hai bên đã phải thường xuyên có các cuộc hội đàm, trao đổi bằng nhiều hình thức để bàn và thống nhất các giải pháp duy trì giao thương, phòng chống COVID-19, an ninh trật tự…

“Từ đầu năm đến nay, riêng TP.Móng Cái đã tổ chức 6 cuộc hội đàm, gửi thư trao đổi…giữa cấp ủy, chính quyền TP.Móng Cái với TP.Đông Hưng để thống nhất cơ chế hợp tác phòng chống dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy thông quan, hợp tác quản lý biên giới…” - ông Đỗ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Móng Cái - cho biết.

Ở cấp tỉnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo tỉnh Quảng Tây cũng chủ động trao đổi thông tin về tình hình nhiều mặt, nhằm thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi, tăng trưởng kinh tế.

Hiện, Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương biên giới duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan chuyên môn, địa phương tương ứng của Quảng Tây bằng các hình thức phù hợp để nắm bắt, trao đổi thông tin, từ đó phối hợp triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, bảo vệ biên giới…

Theo một số thương nhân tại Móng Cái, kim ngạch XNK trên toàn tuyến biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, trong đó có Móng Cái, giảm là đã nằm trong dự tính bởi phía Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách “Zero COVID-19”.

Kim ngạch XNK qua Móng Cái năm 2019 - thời điểm COVID-19 chưa xuất hiện - đạt khoảng 4,5 tỉ USD. Mức này còn cao hơn cả tổng kim ngạch XNK qua các cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới của Quảng Ninh năm 2021 (đạt trên 4 tỉ USD).

Tuy nhiên, các chỉ số đều “ấm dần” vì tổng kim ngạch XNK hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới của Quảng Ninh năm 2021 tăng 43% so với năm 2020 - thời điểm COVID-19 bùng phát mạnh.

Chia sẻ với Lao Động, đại diện một số công ty XNK tại Quảng Ninh cho rằng, khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng, chống COVID-19 và đặc biệt là mở cửa cho du lịch trở lại thì Móng Cái dự kiến còn sôi động hơn trước.

Trước khi chưa có COVID-19, không chỉ có hàng hóa tấp nập ở các cửa khẩu, lối mở, mà có ngày Móng Cái đón tới cả vạn du khách Trung Quốc nhập cảnh; chưa kể hàng nghìn người Việt Nam và Trung Quốc xuất nhập cảnh hằng ngày bằng giấy thông hành để làm ăn buôn bán.

“Nhìn lượng khách nội địa đổ ra Móng Cái sau khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái khánh thành, tôi tin rằng khi giao thương biên giới trở lại bình thường, Móng Cái sẽ trở lại nhộn nhịp hơn cả trước” - Giám đốc một công ty XNK có trụ sở tại Móng Cái nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn