MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỷ giá USD Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.241 đồng. Ảnh: AFP

Lạc quan về FED sớm giảm lãi suất, giá USD cùng Yên Nhật đi lùi

Anh Kiệt LDO | 06/06/2024 11:01

Phản ứng với dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động ở Mỹ đang yếu đi, giá USD cùng nhiều loại tiền tệ khác đã giảm nhẹ.

Tỷ giá 1 USD hôm nay bằng bao nhiêu VND?

Tỷ giá USD Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.241 đồng, không thay đổi so với hôm qua. Trên thị trường tự do, USD được giao dịch ở mức 25.590 - 25.680 đồng (mua vào - bán ra), lần lượt tăng 30 và giảm 20 đồng.

Tỷ giá USD Vietcombank hiện ở mức 25.183 đồng - 25.453 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Euro hiện ở mức 26.951 đồng - 28.429 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Yên Nhật hiện ở mức 158 đồng - 168 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Bảng Anh hiện ở mức 31.699 đồng - 33.046 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Nhân dân tệ hôm nay ở mức 3.435 đồng - 3.582 đồng (mua vào - bán ra).

Giá USD hôm nay

Chỉ số USD-Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), ghi nhận ở mức 104,09 điểm, giảm 0,17%. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm cũng giảm gần 6 điểm cơ bản xuống 4,283%.

Tỷ giá USD hôm nay. Ảnh: CNBC

Các nhà giao dịch đang phản ứng với dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động ở Mỹ đang yếu đi. Theo ADP, bảng lương tư nhân đã tăng 152.000 trong tháng 5. Dow Jones cho rằng con số này thấp hơn mức 175.000 mà các nhà kinh tế dự đoán trước đó và giảm từ mức 188.000 vào tháng 4.

Các nhà phân tích tại Secure Digital Markets cho biết: “Dữ liệu thị trường lao động tư nhân yếu đã khiến giới đầu tư lạc quan về khả năng FED sẽ hạ lãi suất vào cuối năm nay".

Theo ông Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, số lượng lao động yếu đã "đổ thêm dầu vào lửa" khiến FED có thể phải cắt giảm lãi suất trước cuối năm. Điều này làm tăng sức hấp dẫn của vàng, đồng nghĩa đồng USD sẽ yếu đi.

Công cụ CME FedWatch hiện cho thấy khoảng 65% nhà giao dịch đang kỳ ​​vọng FED sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, so với mức dưới 50% của tuần trước.

Trong khi đó đồng USD tăng so với đồng Yên, đạt mức 155,61 Yên. Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng trung ương Nhật Bản - ông Toyoaki Nakamura cho biết trong bài phát biểu tại Sapporo: "Mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản từ năm 2025 trở đi có thể không đạt được nếu các hộ gia đình cắt giảm chi tiêu và không khuyến khích các công ty tăng giá sản phẩm hơn nữa. Tiêu dùng trong nước đang chậm lại".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn