MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy chè của Công ty TNHH một thành viên giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc tại Lai Châu. Ảnh: THANH BÌNH

Lai Châu: Nhà máy chè khổng lồ hoạt động chui trên đất nông nghiệp

NHÓM PV LDO | 10/03/2023 09:08

Một nhà máy chè quy mô lớn xây dựng trái phép ở huyện Tam Đường, dù bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ nhiều lần nhưng cho đến nay vẫn đang công khai hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV, nhà máy chè tại xã Bản Giang (huyện Tam Đường) là của Công ty TNHH một thành viên giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc do ông Đỗ Việt Trung làm Giám đốc. Nhà máy có thiết kế công suất chế biến 6.500 tấn chè búp/năm, với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỉ đồng.

Mặc dù xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng nhà máy chè đã đi vào hoạt động từ nhiều tháng nay.

Chiều 8.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đoàn Văn Nhưỡng - Chủ tịch UBND xã Bản Giang xác nhận, hiện nhà máy chè đang hoạt động bình thường, mặc dù trước đó đã nhiều lần bị xử phạt và yêu cầu đình chỉ xây dựng.

"Vừa rồi các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã xuống làm việc và yêu cầu công ty hoàn tất thủ tục. Thế nhưng đến giờ họ đã hoàn thành thủ tục hay chưa thì tôi không rõ vì không thuộc thẩm quyền của xã" - ông Nhưỡng nói.

Theo văn bản trả lời báo chí của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu, sai phạm của Công ty TNHH một thành viên giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc là thực hiện dự án trước khi làm hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hàng trăm bao chè được tập kết trong nhà máy. Ảnh: Thanh Bình

"Đến thời điểm hiện tại (đầu tháng 3.2023 - PV), Công ty TNHH một thành viên giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc mới đang nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư" - văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.

Mặc dù xây dựng dự án trên đất nông nghiệp khi chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, thế nhưng theo ghi nhận của PV trong những ngày đầu tháng 2.2023, nhà máy vẫn hoạt động mặc dù trước đó đã bị xử phạt nhiều lần. 

Cụ thể, ngày 28.2.2022, UBND xã Bản Giang đã kiểm tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Việt Trung - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc với số tiền 5 triệu đồng về hành vi "Làm biến dạng địa hình của thửa đất nông nghiệp".

Chính quyền địa phương xác định, tại thời điểm kiểm tra, ông Trung đang tiến hành xây dựng xưởng chè trên đất trồng cây hằng năm với diện tích 2.450m2.

Quyết định xử phạt sau đó nêu rõ, UBND xã Bản Giang yêu cầu ông Trung trả lại hiện trạng đất trong 10 ngày. Nếu cố tình vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, sau khi nộp phạt thì công ty này không những không khắc phục sai phạm mà tiếp tục triển khai dự án như chưa có gì xảy ra.

Mặc dù xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và đã bị xử phạt với hàng loạt vi phạm nhưng nhà máy chè vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trước vi phạm này, ngày 13.7.2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH một thành viên giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc với số tiền 120 triệu đồng về hành vi "Thực hiện dự án trước khi làm hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư..."

Ngày 15.7.2022, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Lai Châu tiếp tục xử phạt công ty này với số tiền 47 triệu đồng về hành vi "Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính".

Với loạt sai phạm có tính chất hệ thống nhưng đến nay, Công ty TNHH một thành viên giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp các quy định của pháp luật.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan quản lý khi đã phát hiện sai phạm nhưng lại để "sai phạm chồng sai phạm" đang diễn ra như hiện nay?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn