MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lãi suất cao nhất giữa các ngân hàng còn 8,71%

Lam Duy LDO | 26/04/2023 17:50
Lãi suất cao nhất trên thị trường liên ngân hàng trong ngày 25.4 đã giảm về còn 8,71% theo dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố. 

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 26.4, giao dịch vốn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục chứng kiến sự sôi động ở kỳ hạn qua đêm.

Cụ thể trong ngày 25.4, doanh số ở kỳ hạn qua đêm đạt hơn 198 nghìn tỉ đồng. Trong khi đó doanh số giao dịch ở các kỳ hạn từ 1 tuần đến 6 tháng chỉ dao động ở mức thấp nhất 75 tỉ đồng đến cao nhất hơn 7.030 tỉ đồng.

Diễn biến gây nhiều bất ngờ là lãi suất giao dịch vốn giữa các ngân hàng có xu hướng tăng mạnh ở một số kỳ hạn.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

So sánh với số liệu giao dịch ngày 21.4 được NHNN công bố trước đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng ở kỳ hạn qua đêm vọt tăng từ 3,29% lên 6,26%; lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng từ 3,43% lên 6,48%; lãi suất kỳ hạn 2 tuần cũng tăng từ 4,05% lên 6,09%/năm.

Tuy nhiên lãi suất cao nhất thường xuất hiện ở kỳ hạn 9 tháng đã giảm từ mức 9,39%/năm trước đó xuống chỉ còn 8,71%/năm trong các ngày gần đây.

Doanh số giao dịch ở kỳ hạn này vẫn duy trì ở mức thấp, chỉ khoảng 3-5 tỉ đồng mỗi phiên.

Xu hướng lãi suất tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn trên thị trường liên ngân hàng ngày 25.4 gây nhiều chú ý bởi trong tuần tính đến ngày 20.4, lãi suất liên ngân hàng có xu hướng hạ nhiệt rõ rệt.

Cụ thể dữ liệu phân tích thị trường tiền tệ của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho thấy, tính đến ngày 20.4, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt hạ 1,76%, 1,67%, 0,78% xuống 3,78%, 3,97% và 4,53%.

Theo đó, "lãi suất liên ngân hàng quay lại mức trung bình tháng 3 mặc dù NHNN chuyển sang hút ròng trên thị trường mở cho thấy thanh khoản trong hệ thống đã dồi dào hơn" - BVSC nhìn nhận.

Cũng trong tuần đến ngày 20.4, NHNN hút ròng 22.306 tỉ đồng trên thị trường mở. Thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm 7.286 tỉ đồng ở nhiều kỳ hạn, trong khi có 29.592 tỉ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.

Theo BVSC, việc NHNN tiếp tục dừng bán tín phiếu cho thấy ý định hỗ trợ thanh khoản trên thị trường.

Cuối tuần trước, thị trường liên ngân hàng gây nhiều chú ý khi mức lãi suất giao dịch ở kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng đều vượt mức 8%/năm và lần lượt được giao dịch ở mức lãi suất 8,35%/năm, 8,49%/năm và 9,39%/năm.

Trong đó, lãi suất giao dịch ở kỳ hạn 3 tháng chứng kiến mức tăng mạnh nhất khi tăng từ mức 6,55%/năm trong ngày 17.4 lên mức 8,35%/năm trong ngày 20.4. Doanh số giao dịch ở kỳ hạn này vẫn duy trì ở quanh ngưỡng trên dưới 2.500 tỉ đồng trong các ngày gần đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn