MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hạ nhiệt sau nhiều tuần liên tục tăng lên. Ảnh: Đình Hải

Lãi suất giảm nhiệt sau 3 tuần căng thẳng

Lam Duy LDO | 16/05/2023 17:34
Lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trong tuần thứ 2 của tháng 5 giảm mạnh sau nhiều tuần căng thẳng liên tiếp trong lúc lãi suất huy động sẽ còn giảm tiếp trong thời gian tới đây.

Dữ liệu phân tích thị trường tiền tệ vừa được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố ngày 16.5 cho thấy, lãi suất đã giảm trở lại trên thị trường vay mượn vốn giữa các ngân hàng với nhau.

Cụ thể trong tuần tính đến ngày 11.5, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt giảm 0,22%, 0,31%, 0,77% xuống còn 4,83%, 4,87% và 4,51%.

"Lãi suất giảm trở lại sau khi tăng liên tục trong 3 tuần cho thấy áp lực thanh khoản trong hệ thống đã giảm bớt" - BVSC nhận định.

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hạ nhiệt sau nhiều tuần liên tục tăng lên. Ảnh: BVSC

Trong khi đó trên thị trường huy động vốn dân cư, theo tổng hợp mới đây của BVSC, lãi suất huy động 12 tháng trung bình trong tháng 5 đạt 7,61%, giảm 0,18% so với tháng trước, tuy nhiên vẫn cao hơn 1,71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng trung bình đạt 7,07%, giảm 0,22% so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn 1,95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 12 của 4 ngân hàng quốc doanh giữ ổn định so với tháng 4, trong khi mặt bằng lãi suất của các ngân hàng khác đồng loạt giảm.

Mặc dù đã giảm đáng kể từ mức đỉnh, nhưng lãi suất huy động vẫn đang cao hơn đáng kể so với mặt bằng trước dịch COVID-19.

BVSC cho rằng, việc lãi suất huy động vẫn ở mức cao cũng là yếu tố khiến cho lãi suất cho vay vẫn chưa giảm được nhiều, phần nào ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng.

Thực tế theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng tới hết ngày 24.4.2023 mới chỉ đạt 2,66%, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình giai đoạn 2015-2022 (4,15%).

Một diễn biến đáng chú ý là tại hội nghị ngành ngân hàng ngày 12.5, Thống đốc NHNN cho biết, trong thời gian tới, NHNN sẽ cân nhắc các điều kiện để tiếp tục giảm lãi suất điều hành, giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm chi phí.

Hiện nay, các áp lực từ lạm phát và tỉ giá đã giảm bớt cũng cho phép NHNN có thể điều hành chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Với các diễn biến trên, BVSC kỳ vọng NHNN sẽ thực hiện thêm việc giảm lãi suất, đưa mặt bằng lãi suất huy động về mức thấp hơn, qua đó giúp giảm lãi suất cho vay và kích thích tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

"Chúng tôi dự báo tới cuối năm 2023 lãi suất huy động sẽ giảm khoảng 1% so với cuối năm 2022 và tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13%" - BVSC đưa nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn