MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tín dụng đạt mức tăng mạnh trong các tháng đầu năm có tác động tới mặt bằng lãi suất thị trường. Ảnh: H.N

Lãi suất giữa các ngân hàng lập đỉnh, vượt năm 2020

Lam Duy LDO | 27/05/2021 15:40
Lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng và hiện đã cao hơn mức trung bình của năm 2020.

Báo cáo diễn biến thị trường tuần thứ 3 của tháng 5.2021 được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố hôm nay cho thấy, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục có diễn biến tăng nhẹ ở các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, với mức tăng lần lượt là 0,01% và 0,06% lên mức 1,39% và 1,49%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm lại giảm nhẹ 0,03% xuống mức 1,21%/năm.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng của cả 3 loại kỳ hạn trên đều đã cao hơn mức trung bình của năm 2020 (trong khoảng 0,84%-1,14%/năm).

Lãi suất liên ngân hàng liên tục đi lên trong các tuần gần đây. Ảnh: BVSC

Trước đó, vào thời điểm tháng 5.2020, khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh giảm lãi suất điều hành lần đầu tiên trong năm 2020, dưới tác động của dịch COVID-19, cũng là thời điểm lãi suất liên ngân hàng rời khỏi mốc 2% và giảm xuống mặt bằng thấp dưới 1% trong phần còn lại của năm.

BVSC cho hay, từ tháng 4.2020 đến tháng 5.2020, tăng trưởng tổng huy động vốn tăng từ 0,07% lên 2,32%, tăng mạnh hơn nhiều so với tín dụng khi dư nợ tín dụng của nền kinh tế chỉ tăng từ 1,41% lên 2%.

Vào thời điểm trên, huy động vốn có mức tăng cao hơn so với cầu tín dụng nhiều khả năng phản ánh nỗi lo của người dân khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, dẫn đến xu hướng gửi tiền vào hệ thống ngân hàng, qua đó giúp thanh khoản dồi dào và phần nào khiến lãi suất giảm.

Ngược lại, bước sang năm 2021, tính tới ngày 19.3.2021, trong khi tăng trưởng huy động vốn mới chỉ đạt 0,54%, tăng trưởng tín dụng lại đạt tới 1,41% và tiếp tục tăng mạnh lên mức 3,34% tính tới ngày 16.4.2021.

"Cầu tín dụng tăng mạnh hơn có thể đã khiến thanh khoản của thị trường liên ngân hàng giảm trong thời gian qua và nhiều khả năng thúc đẩy lãi suất liên ngân hàng tăng lên trong các tuần gần đây" - BVSC đưa nhận định.

Một diễn biến đáng chú ý khác là dù lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng lên, trong tuần qua, NHNN vẫn duy trì việc không có hoạt động phát hành nào mới trên hoạt động thị trường mở nhằm can thiệp thị trường. Theo đó, lượng giao dịch trên thị trường mở và tín phiếu đang lưu hành tiếp tục được duy trì ở mức 0 trong tuần vừa qua.

Thực tế theo báo cáo thị trường tiền tệ tuần qua cũng vừa được NHNN công bố, doanh số giao dịch vốn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng trong tuần qua có xu hướng tăng mạnh ở vốn VND.

Cụ thể, doanh số giao dịch của các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng trong tuần qua bằng VND đạt xấp xỉ 611.849 tỉ đồng, bình quân 122.370 tỉ đồng/ngày và tương đương mức tăng 6.021 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND vẫn chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (78% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 1 tuần (9% tổng doanh số giao dịch).

NHNN cũng ghi nhận trong tuần qua, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND trong tuần có xu hướng dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 1,22%/năm, 1,39%/năm và 1,56%/năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn