MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lãi suất ồ ạt tăng nóng tại nhiều ngân hàng

Lam Duy LDO | 12/12/2021 10:20

Lãi suất huy động tiếp tục có xu hướng tăng mạnh tại nhiều ngân hàng, đặc biệt là tại các ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ.

Nhiều ngân hàng đã đẩy lãi suất huy động VND lên mức 7,0 - 8,0%/năm. Ảnh: Lam Duy

Theo biểu lãi suất huy động vừa được ngân hàng Techcombank công bố, lãi suất huy động tiền đồng (VND) được điều chỉnh tăng mạnh tại nhiều kỳ hạn, đặc biệt là các kỳ hạn dài.

Trong đó ở sản phẩm tiết kiệm thường, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng có mức tăng mạnh nhất 0,2% so với tháng trước, lên 4,6 - 4,8%/năm.

Ở một số nhóm khách hàng nhất định, lãi suất huy động các kỳ hạn cũng tăng thêm 0,1 - 0,2% lên mức phổ biến 4,8 - 5,0%/năm.

Nhiều ngân hàng khác trong các ngày gần đây cũng công bố biểu lãi suất huy động mới với mức tăng ở nhiều kỳ hạn.

Theo biểu lãi suất áp dụng từ tháng 12 của GPBank, lãi suất tiết kiệm của ngân hàng này tăng thêm 0,5 %/năm ở nhiều kỳ hạn theo đó đưa lãi suất cao nhất tại GPBank lên mức 6,5%/năm ở kỳ hạn 13 tháng.

Cũng từ tháng 12, ngân hàng Eximbank tăng lãi suất huy động thêm khoảng 0,1-0,3%/năm ở nhiều kỳ hạn ngắn. Qua đó lần lượt đưa lãi suất gửi tại quầy kỳ hạn 5 tháng tăng lên 3,8%/năm, kỳ hạn 3 tháng tăng lên 3,6%/năm và kỳ hạn 1 tháng tăng lên 3,7%/năm.

Ngân hàng Đông Á mới đây cũng tăng lãi suất tiết kiệm tại một số kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng mới mức tăng phổ biến trong khoảng 0,1 - 0,2% so với trước đó.

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng cũng đưa ra nhiều sản phẩm huy động vốn khác với mức chênh lãi suất rất lớn với sản phẩm huy động thông thường.

Như tại Techcombank, khi gửi tiết kiệm phát lộc tài quầy, người gửi tiền trong tháng 12 có thể nhận được lãi suất lên tới 5,3 - 5,4%/năm, cao hơn 0,6 - 0,7% so với sản phẩm tiết kiệm thông thường.

Tương tự tại ngân hàng Bảo Việt, trong khi sản phẩm tiết kiệm thông thường ở các kỳ hạn 12 - 36 tháng có lãi suất 6,2 - 6,4%, người gửi tiền có thể nhận được lãi suất cao hơn là 6,55 - 6,7%/năm khi gửi tiền trên ứng dụng BaoViet Pay hoặc khi gửi tiết kiệm theo chương trình EZ Saving.

Thực tế ngay từ đầu tháng 12, trong khi lãi suất huy động ít biến động ở các ngân hàng quốc doanh hoặc các ngân hàng quy mô lớn, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ lại đang có xu hướng tăng cao hơn đáng kể.

Thậm chí trên cùng một tuyến phố như tại Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), hai ngân hàng có phòng giao dịch sát nhau nhưng có lãi suất chênh lệch tới 1,5%/năm.

Cụ thể trong khi lãi suất cao nhất tại BIDV, Techcombank chỉ vào khoảng 5,5-5,6%/năm, lãi suất cao nhất tại một số ngân hàng có quy mô nhỏ hơn như Quốc Dân (NCB) và VietBank lại đang được áp dụng ở mức 6,7-7%/năm.

Một phòng giao dịch của ngân hàng cổ phần SHB trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) thậm chí còn đang treo biển lãi suất huy động cao nhất lên tới 8%/năm với tiền gửi VND.

So sánh với mặt bằng lãi suất huy động cao nhất đang được các ngân hàng áp dụng trong tháng 12, mức 8%/năm nói trên là mức lãi suất cao nhất ghi nhận trên thị trường đến thời điểm hiện nay.

Các tháng cuối năm, đặc biệt là giai đoạn gần Tết Nguyên đán thường là thời điểm bùng nổ nhu cầu vay vốn tiêu dùng và phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Theo đó mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng thường có xu hướng được điều chỉnh tăng giúp kích thích nhu cầu gửi tiền của người dân và gia tăng nguồn tiền gửi từ dân cư vào các ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho vay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn