MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
FED sẽ có bước đi về lãi suất trong tháng 7 tới . Ảnh: Xinhua

Lãi suất sắp tới của FED sẽ khó dự đoán

Quý An (theo WSJ) LDO | 30/06/2023 16:08

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell cho biết việc tiếp tục giảm tốc độ tăng lãi suất là điều hợp lý để “không gây ra suy yếu không cần thiết”.

Lãi suất của FED đang trong phạm vi 5% đến 5,25% - mức cao nhất trong 16 năm. Chủ tịch Powell đã báo hiệu rằng các quan chức chuẩn bị tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 25-26.7 tới, sau khi giữ nguyên lãi suất vào đầu tháng 6.

“Cam kết của chúng tôi không phải là một số lần tăng lãi suất cụ thể, mà là lập trường của chính sách đủ hạn chế để giảm lạm phát xuống 2%” - ông Powell nói.

Theo người đứng đầu FED, việc giữ lãi suất ổn định trong tháng 6 là một cách để thắt chặt chính sách hơn nữa. Khi lãi suất và lạm phát ở mức rất thấp trong giai đoạn giữa cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 và đại dịch COVID-19 năm 2020, ý tưởng về lãi suất ngắn hạn 5% sẽ khó khả thi.

“Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến lạm phát lặp đi lặp lại dai dẳng và mạnh hơn mong đợi. Tại một thời điểm nào đó, điều này có thể thay đổi và tôi nghĩ chúng ta phải sẵn sàng theo dõi dữ liệu và kiên nhẫn một chút” – ông Powell cho hay.

Theo lý giải, do FED tăng lãi suất quá nhanh nên không có đủ thời gian để xác định tác động đầy đủ của chính sách đối với hoạt động kinh tế. Sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon và hai tổ chức tín dụng hạng trung khác có nguy cơ làm giảm nguồn tiền và tăng chi phí tín dụng.

Powell cũng từ chối khi được hỏi liệu cuộc khủng hoảng ngân hàng đã kết thúc hay chưa: “Hãy nhớ rằng công việc của chúng ta thường liên quan đến việc lo lắng về mọi thứ… Vì vậy, sẽ là rất miễn cưỡng để dự đoán”.

Tuy nhiên, ông Powell vẫn đánh giá dòng tiền gửi đã ổn định, tổng hoạt động cho vay của ngân hàng đang tăng lên và “mọi thứ đã thực sự lắng xuống một chút”.

Trước đó, FED đã bị một số nhà phê bình chỉ trích trong những tháng gần đây vì dấu hiệu buông lỏng giám sát và quy định đối với các ngân hàng hạng trung.

Powell đánh giá, việc thắt chặt quy định trong lĩnh vực ngân hàng là cần thiết để kiểm soát những rủi ro từ một số nguồn tài trợ nhất định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn