MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Lãi suất tháng 10 tiếp đà giảm, tiền vẫn chảy vào ngân hàng

Minh Ánh LDO | 01/10/2023 18:04

Tiếp đà giảm của lãi suất từ tháng 9, sang tháng 10.2023, lãi suất huy động tại các ngân hàng ghi nhận biến động giảm. Trong khi đó, dòng tiền nhàn rỗi chảy vào ngân hàng vẫn tăng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố về hoạt động ngành ngân hàng, tính đến ngày 2.9, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,75% so với cuối năm 2022; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,8%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 5,73%.

Từ cuối năm ngoái, tiền nhàn rỗi vẫn liên tục đổ vào các tổ chức tín dụng. Đến nay dù lãi suất huy động của các ngân hàng đã giảm nhưng tiền vẫn bất chất đổ về các ngân hàng.

Theo khảo sát của phóng viên, trong ngày đầu tiền của tháng 10, một số ngân hàng đã có sự điều chỉnh giảm đối với lãi suất, chủ yếu ở các kỳ hạn 6, 9, 12, 24 tháng.

Ở khối ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, các đơn vị đang niêm yết mức lãi suất 5,5%/năm, không đổi so với tháng 9.

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, biên độ điều chỉnh giảm có phần thoáng hơn, với mức giảm từ 0,1 – 1,4%. Cụ thể, so với cùng kỳ tháng 9.2023, biểu lãi suất tại Sacombank đã giảm từ 0,1 – 0,4%, trong đó: Kỳ hạn 6 tháng giảm 0,4% xuống còn 5,3%/năm; kỳ hạn 9 tháng giảm 0,25% xuống 5,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm 0,1% xuống 6,0%/năm; kỳ hạn 24 tháng giữ nguyên ở mức 6,3%/năm.

Đáng chú ý có MB, tại kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống được điều chỉnh giảm từ 0,4 – 0,5% nhưng kỳ hạn 24 tháng lại tăng 0,2% so với cùng kỳ tháng 9, cụ thể: Kỳ hạn 6 tháng niêm yết lãi suất 5,1%/năm (-0,4%); 9 tháng niêm yết là 5,2%/năm (- 0,4%); 12 tháng niêm yết ở mức 5,5%/năm (giảm 0,5%); kỳ hạn 24 tháng niêm yết ở mức 6,5%/năm (+0,2%), đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất trong số các ngân hàng được khảo sát kỳ này.

Theo giới phân tích tài chính, nguồn tiền nhàn rỗi vẫn liên tục đổ về các ngân hàng là do người dân đang thiếu các kênh đầu tư uy tín trong năm 2023. Các kênh đầu tư khác như cổ phiếu, trái phiếu, vàng không hấp dẫn và tiềm ẩn rủi ro cao. Dự báo, từ nay đến cuối năm, kênh gửi tiền tiết kiệm vẫn sẽ được người dân ưa chuộng.

Tuy nhiên, trên thực tế đầu ra của dòng tiền tại các ngân hàng vẫn còn gặp khó. Mới đây tại Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, năm 2022, tín dụng của hệ thống ngân hàng tăng 14,18% nhưng 8 tháng đầu năm nay mới tăng 5,56%. Tiếp cận tín dụng bị hạn chế do rất nhiều nguyên nhân, cần được phân tích cụ thể.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, để tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và khả năng hấp thụ vốn cho nền kinh tế, trong gần 9 tháng đầu năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hàng loạt hội nghị, cuộc họp bàn, hội nghị kết nối để đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và toàn bộ doanh nghiệp.

Chi tiết lãi suất huy động tại quầy của các ngân hàng tháng 10.2023 được Lao Động cập nhật:

Bảng thống kê: Minh Ánh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn