MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ: Trà My.

Lãi suất tiếp tục tạo đáy mới, giữ mức 2,6%/năm

Minh Ánh LDO | 10/11/2023 14:35

Đà giảm lãi suất từ đầu tháng 11 vẫn chưa dừng lại. Không chỉ mốc 6%/năm dần vắng bóng trên thị trường, hôm nay (ngày 10.11), Vietcombank đã điều chỉnh lãi suất huy động về mốc 2,6%/năm - mốc thấp kỷ lục.

Ngày 10.11, Vietcombank điều chỉnh mức lãi suất huy động online tại kỳ hạn 1-2 tháng xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 2,6%/năm. Tại kỳ hạn 3-5 tháng cũng đưa về mốc 2,9%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Vietcombank công bố, kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng đồng loạt giảm 0,2 điểm phần trăm, kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm.

Được biết, mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1-5 tháng là 4,75%/năm.

Hiện, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là kỳ hạn 12-24 tháng, nhưng cũng chỉ 5%/năm.

Vietcombank luôn là cái tên đi đầu về giảm lãi suất huy động trong thời gian vừa qua. Trong khi đó, lãi suất huy động tại nhóm “ông lớn” khác như Agribank, VietinBank và BIDV chưa có dấu hiệu thay đổi.

Theo thống kê, đà giảm lãi suất tiết kiệm bắt đầu nhanh và dồn dập từ tháng 4.2023. Mức lãi suất huy động thậm chí về thấp hơn giai đoạn COVID-19, tuy nhiên đà giảm vẫn chưa dừng lại.

Hiện hầu hết nhà băng đã đưa lãi suất niêm yết cao nhất về dưới 6% một năm. Chỉ số ít nhà băng còn trả lãi từ 6% một năm trở lên gồm BaoVietBank, VietABank, Oceanbank, CBBank và HDBank.

Từ đầu tháng 11 đến nay, đã có tới 16 ngân hàng giảm lãi suất huy động là: Sacombank, NCB, VIB, BaoVietBank, Nam A Bank, VPBank, VietBank, SHB, Techcombank, Bac A Bank, KienLongBank, ACB, Dong A Bank, PG Bank, PVCombank, Vietcombank. Trong đó, VietBank đã giảm lãi suất hai lần trong tháng 11 này.

Đà giảm lãi suất huy động được xem là nỗ lực của các nhà băng trong việc tạo nguồn vốn giá rẻ. Việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng có cơ sở điều chỉnh giảm thêm lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, các khoản tiền huy động với lãi suất cao từ cuối năm ngoái vẫn chưa đáo hạn khiến các ngân hàng vẫn phải gánh chi phí vốn trung bình cao.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng tại một cuộc họp gần đây cho biết: Theo dữ liệu của ngành ngân hàng, lãi suất cho vay trung bình giai đoạn 2017-2018 khoảng 8,86 - 8,91% một năm.

Ghi nhận thực tế, các khoản cho vay mới tại các nhà băng cũng đã giảm 1-3% so đầu năm, về quanh 7-10%, còn khoản vay cũ (lãi suất thả nổi), neo quanh 11-14% một năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn