MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lạm phát dần phả nhiệt vào thị trường Mỹ

Quý An (theo CNBC) LDO | 17/02/2023 14:58
Nhiều dữ liệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ tăng lãi suất cao hơn để kiềm chế lạm phát.

Chứng khoán Mỹ đã giảm hôm thứ năm vừa qua, bị đè nặng bởi sự sụt giảm lớn của Microsoft, Disney và Tesla. Tuy nhiên, các thị trường châu Á-Thái Bình Dương đã tăng mạnh, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa cao hơn 0,71%, dù thâm hụt thương mại của nước này tăng vọt lên mức kỷ lục 3,5 nghìn tỉ yên (26 tỉ USD). Bitcoin đã tăng lên 24.418,81 USD, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Chỉ số giá sản xuất của Mỹ đã tăng 0,7% trong tháng 1.2023. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6.2022 và cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự đoán của các nhà kinh tế.

Tesla đang thu hồi 362.758 xe được trang bị phần mềm hỗ trợ người lái do nguy cơ sự cố phần mềm Full Self-Driving Beta.

Ủy ban An ninh và Giao dịch Mỹ (SEC) đã nộp đơn buộc tội Terraform Lab và Giám đốc điều hành Do Kwon, cáo buộc rằng Kwon đã dàn dựng một “gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử” trị giá hàng tỉ USD.

Theo nhà phân tích Gautam Chhugani của Bernstein, Crypto sẽ trở lại vào năm 2023. Các nhà đầu tư có thể đánh giá các hành động pháp lý gần đây ở Mỹ ít nghiêm trọng hơn mong đợi.

FED có thể rũ bỏ lập trường ôn hòa để kiềm chế lạm phát. Ảnh: Xinhua

Điểm mấu chốt

Nhìn vào các số liệu tháng 1, nền kinh tế Mỹ đang hoạt động hết công suất. Tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 53 năm. Sự phục hồi trong chi tiêu của người tiêu dùng mặc dù giá vẫn cao. Theo CNBC, chỉ trong một đêm, chỉ số giá sản xuất tăng cao nhất trong 8 tháng. Nền kinh tế số một thế giới vẫn đang chịu sức nóng của lạm phát.

Trong một thời gian, dường như các thị trường có thể đã thích nghi được với tình trạng hiện tại, thậm chí coi như một điều bình thường mới khi tăng trưởng kinh tế có thể tồn tại với lạm phát cao hơn 2%. Với mỗi báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến, thị trường đã tăng điểm.

Ngày 16.2, thị trường dường như cũng chịu thua. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1,26%, S&P 500 mất 1,38% và Nasdaq Composite giảm 1,78%. Mike Loewengart, Trưởng Bộ phận xây dựng danh mục đầu tư mô hình tại ngân hàng Morgan Stanley, cho biết: “Không có gì ngạc nhiên khi thấy thị trường tạm lắng khi hy vọng về một chính sách ôn hòa của FED trong những tháng tới mờ dần”.

Thật vậy, những con chim bồ câu của Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể bay đi, và những con diều hâu đang lao vào. Dự báo về việc FED có thể tiếp tục tăng lãi suất 25 điểm cơ bản cho hai cuộc họp tiếp theo đã bị lung lay nặng nề.

Ngày 16.2, Chủ tịch FED chi nhánh St. Louis James Bullard cho biết ông là người ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và lập luận nên “đạt được mức lãi suất mà Ủy ban cho là đủ hạn chế ngay khi có thể”. Chủ tịch FED Cleveland Loretta Mester có quan điểm diều hâu giống như Bullard, nói rằng bà muốn tăng lãi suất cao hơn. Cả Mester và Bullard đều không bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang năm nay, nhưng quan điểm của họ có thể báo hiệu một FED ngày càng quyết tâm kiềm chế lạm phát.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn