MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lạm phát ở Mỹ đang hạ nhiệt

Quý An (theo CNBC) LDO | 01/07/2023 11:39

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đón tin vui khi lạm phát có dấu hiệu tích cực.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, áp lực lạm phát tại Mỹ giảm nhẹ trong tháng 5 khi chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại đáng kể.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (một dữ liệu được FED theo dõi chặt chẽ) tăng 0,3% trong tháng khi loại trừ thực phẩm và năng lượng. Đây cũng là mức phù hợp với ước tính của Dow Jones. PCE cốt lõi tăng 4,6% so với cùng kì trước, nhưng vẫn thấp hơn 0,1% so với dự kiến.

Trong khi lạm phát ở Mỹ giảm có phần hạ nhiệt, chi tiêu chỉ tăng 0,1%. Con số này giảm mạnh so với mức tăng 0,6% trong tháng 4. Sự giảm tốc đó xảy ra ngay cả khi thu nhập cá nhân tăng 0,4%.

Lạm phát ở Mỹ đang hạ nhiệt. Ảnh: Xinhua

Jeffrey Roach, chuyên gia kinh tế trưởng tại LPL Financial, cho biết: “Sự phung phí chi tiêu có thể sắp kết thúc khi người tiêu dùng đã giải phóng hầu hết nhu cầu chi tiêu bị dồn nén”.

Mặc dù dữ liệu tuần qua cho thấy lạm phát đang dần đi đúng hướng, song mức độ vẫn đang ở cao hơn nhiều so với mục tiêu dài hạn 2% của FED. Chủ tịch Jerome Powell đánh giá, phải mất vài năm nữa mới về được đúng mục tiêu đề ra.

Tại cuộc họp đầu tháng 6, các quan chức FED bày tỏ mong đợi sẽ có ít nhất hai đợt tăng lãi suất 0,25% nữa trước cuối năm nay. Ngay cả Chủ tịch FED Atlanta Raphael Bostic - một người không ủng hộ việc tăng thêm lãi suất - nói rằng “không thấy bất kỳ sự cắt giảm nào trong năm nay hoặc năm 2024”.

Các chuyên gia ước tính, xác suất khoảng 87% khả năng FED chấp thuận tăng một phần tư điểm tại cuộc họp tháng 7. Theo tính toán của CME Group, tỉ lệ này vẫn giữ nguyên trước dữ liệu tích cực của Bộ Thương mại Mỹ mới đây.

Khi giá cả tăng lên, người tiêu dùng đã giảm tốc độ chi tiêu và tiết kiệm nhiều tiền hơn. Tỉ lệ tiết kiệm cá nhân tại Mỹ đã tăng lên 4,6%. Dòng chi tiêu nghiêng về lĩnh vực dịch vụ khi chuyển hướng chú ý sang hàng hóa giá cao.

Theo Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại Mỹ, các khoản chi trong tháng cho dịch vụ đã tăng 52 tỉ USD, trong khi số tiền dành cho hàng hóa giảm 33,1 tỉ USD trong bối cảnh giá hàng hóa giảm 0,1% và giá dịch vụ tăng 0,3%.

Giá năng lượng giảm 3,9% trong khi giá thực phẩm chỉ tăng 0,1%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn