MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lãi trở lại trong quý II/2023. Ảnh: HBC

Lần báo lãi khác thường của Xây dựng Hoà Bình

Đức Mạnh LDO | 30/07/2023 08:47

Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp khó khăn, nợ còn đè nặng nhưng Xây dựng Hoà Bình bất ngờ báo lãi lớn. Tuy nhiên khoản lợi nhuận này lại đến từ hoạt động tái cấu trúc, thanh lý tài sản.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với lợi nhuận tăng đáng chú ý. Theo đó trong quý vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần giảm 45% còn 2.297 tỉ đồng. Nhờ giá vốn hàng giảm hơn một nửa dẫn tới khoản lợi nhuận gộp gần 424 tỉ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Doanh thu tài chính cũng sụt giảm mạnh 49% xuống hơn 93 tỉ đồng do lãi bán các khoản đầu tư chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ.

Song song với đó, chi phí tài chính quý II tăng nhẹ 2% lên hơn 142 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến gấp gần 3 lần cùng kỳ lên 436 tỉ đồng. Việc chi phí quản lý tăng mạnh chủ yếu do HBC phải trích lập dự phòng hơn 317 tỉ đồng dành cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh quý II nằm ở khoản lợi nhuận khác lên tới 653 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ âm 19 tỉ đồng. Theo thuyết minh, khoản này phần lớn đến từ hoạt động thanh lý tài sản cố định, vật tư trong kỳ.

Lợi nhuận khác tăng trưởng đã giúp Xây dựng Hoà Bình cắt mạch lỗ của 2 quý trước. Ảnh chụp màn hình

Như vậy, nhờ sự đột biến từ lợi nhuận thanh lý tài sản, Xây dựng Hoà Bình lãi sau thuế 546 tỉ đồng, gấp hơn 12 lần so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ lãi ròng tăng trưởng 80% lên 103 tỉ đồng và thực hiện được hơn 81% chỉ tiêu cả năm nay.

Có thể thấy bức tranh kinh doanh của Xây dựng Hoà Bình đang có sự cải thiện sau hai quý lỗ liên tiếp. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương trở lại với 843 tỉ đồng, cùng kỳ âm hơn 1.343 tỉ đồng. Thậm chí khoản lãi của quý II còn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, lợi nhuận được đánh giá không bền vững khi đến từ bán bớt tài sản. Nhà đầu tư đặt ra câu hỏi rằng nếu duy trì tình trạng này mà không còn nhiều tài sản để bán tiếp, cộng với khoản phải thu ngắn hạn lên hơn 10.463 tỉ đồng thì lợi nhuận của HBC sẽ ra sao?

Cũng liên quan đến việc này, quyết định của Hội đồng quản trị hồi tháng 5 vừa qua sẽ cho đánh giá lại tài sản vì số liệu ghi nhận trong sổ sách kế toán đã quá lạc hậu. Con số thực tế có thể khẳng định cao hơn rất nhiều so với giá trị ghi trong sổ sách kế toán, từ đó có thể điều chỉnh vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo hạn mức tín dụng, năng lực tài chính. Không những thế, doanh nghiệp này còn có kế hoạch bán một số công ty con để bổ sung vốn lưu động.

Trở lại với báo cáo tài chính, tính đến thời điểm 30.6.2023, tổng tài sản của HBC đạt 14.701 tỉ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó tổng phải thu chiếm 74% tài sản, tương ứng 10.806 tỉ đồng. Lượng tiền mặt giảm 45% còn 274 tỉ đồng. Tài sản cố định giảm đến 57% xuống 408 tỉ đồng. Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 7% xuống 13.407 tỉ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 28.7, mã HBC tăng trần lên mốc 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn