MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ. Ảnh TL

Lan tỏa niềm tin từ chính sách Bảo hiểm tiền gửi

Quang Huy LDO | 30/09/2019 16:31
Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu các đơn vị triển khai hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, củng cố và nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả của quỹ tín dụng nhân dân hiện có. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động quỹ tín dụng nhân dân đến thành viên, đến cộng đồng dân cư trên địa bàn, qua đó tạo điều kiện để thành viên hiểu biết và tích cực tham gia quản lý, giám sát hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

Tăng cường các giải pháp củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá, với tổng nguồn vốn huy động ước đạt hơn 14.000 tỉ đồng, (tỉ lệ tăng gần 18%), đạt 50,5% kế hoạch năm. Điều đó cho thấy, các giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, duy trì đà tăng trưởng cho nền kinh tế của tỉnh mà ngành ngân hàng triển khai đã phát huy hiệu quả.

Trong tổng nguồn vốn huy động kể trên, chủ lực vẫn là tiền gửi tiết kiệm từ dân cư, ước đạt 10.100 tỉ đồng, chiếm hơn 70% trong tổng nguồn vốn huy động.

Thời gian qua, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hoạt động ổn định, nợ quá hạn, nợ xấu thấp, hoạt động kinh doanh có lãi và đã có những đóng góp nhất định trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là phục vụ đắc lực cho chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói, giảm nghèo.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đồng hành cùng các quỹ tín dụng nhân dân Ninh Thuận

Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) được thành lập vào tháng 8.1996. Sau hơn 20 năm hoạt động, số vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Hải tăng lên gần 3,7 tỉ đồng và gần 4.000 thành viên tham gia. Tổng nguồn vốn của Quỹ tính đến hết tháng 8.2019 đạt gần 117 tỉ đồng, trong đó chủ yếu huy động từ tiền gửi dân cư.

Ông Chu Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Hải, cho biết: quỹ tín dụng nhân dân hoạt động với mục tiêu chủ yếu là hướng đến sự tương trợ giữa các thành viên để góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển nông nghiệp, nông thôn, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở địa phương.

“Chính sách bảo hiểm tiền gửi đi vào cuộc sống đã thay đổi nhận thức sâu sắc của hầu hết bộ phận dân cư trên địa bàn. Chính sách bảo hiểm tiền gửi tác động tích cực đến lòng tin của dân chúng, người gửi tiền, cải thiện tâm lý e ngại, phân vân về quỹ tín dụng nhân dân, giúp cho việc huy động vốn tăng trưởng và phát triển bền vững” – ông Chu Long chia sẻ.

Chị Phạm Thị Huê (xã Nhơn Hải, Ninh Hải) - người gửi tiền tại quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Hải, cho biết: Chị là giáo viên tiểu học. Gia đình trồng vườn táo đặc sản. Vườn táo đã đem về cho gia đình chị khoản thu nhập không nhỏ. Ngoài chi tiêu cho gia đình, tiền học hành cho con nhỏ, số tiền còn lại chị gửi hết vào quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Hải, vừa sinh lời cho gia đình lại tạo điều kiện cho những hộ khó khăn hơn có vốn phát triển sản xuất.

Theo chị Huê, không chỉ gia đình chị, mà bố mẹ, anh chị em chị, có tiền nhàn rỗi đều gửi vào quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Hải, bởi Quỹ ở gần nhà tiện đi lại, lãi suất ổn định.

“Vì đây là tiền mồ hôi nước mắt của mình và là tiền ăn, tiền học của các con nên tôi vô cùng băn khoăn, đắn đo trong việc mang đến gửi ở các Quỹ. Có lúc tính cất trong tủ cho yên tâm. Nhưng rồi được quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Hải tạo điều kiện cho tham gia buổi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức tôi hoàn toàn yên tâm” – chị Huê tâm sự.

Tuy còn không ít khó khăn, nhất là trong việc vận động khách hàng gửi tiền tham gia thành viên của Quỹ, huy động tiền gửi dân cư chưa đạt như mong muốn, chất lượng tín dụng có lúc chưa cao… nhưng với những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ở Ninh Thuận đã thực hiện được mục tiêu chung là “cầu nối” giữa người có vốn nhàn rỗi và người cần vốn trên địa bàn, hỗ trợ vốn cho thành viên sản xuất, kinh doanh, đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi và góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn